Xung đột Nga - Ukraine ngày 11/9: Quân đội Nga giành bốn ngôi làng ở Donetsk trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/9 thông báo, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát Galitsynovka, Grigorovka, Krasnogorovka và Vodyanoye tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine bắn hạ 20 máy bay không người lái Nga

Pravda đưa tin, quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng một tên lửa đạn đạo Iskander-M, hai tên lửa phòng không dẫn đường S-300, sáu tên lửa phòng không Kh-31P và 25 máy bay không người lái tấn công trong đêm 10, rạng sáng 11/9.

Các hệ thống phòng không lập tức được kích hoạt ở Kiev, Kherson, Cherkasy, Sumy, Dnipropetrovsk và Poltava.

Theo Không quân Ukraine, 20 máy bay không người lái đã bị bắn hạ và năm máy bay không người lái của Nga đã biến mất khỏi radar.

Nga tấn công quyết liệt ở tỉnh Kursk

Tình hình cánh quân bên trái của Ukraine tại tỉnh Kursk (Nga) đang xấu đi khi lực lượng Nga bắt đầu các hoạt động tấn công mạnh mẽ.

Blog quân sự DeepState cho biết, quân đội Nga đã phát động các cuộc tấn công bằng cách di chuyển xe bọc thép qua sông Seym, sau đó vượt qua các con sông nhỏ hơn.

DeepState cũng ghi nhận sự di chuyển của một đoàn xe bọc thép Nga từ Korenovo về phía Snagost - nơi đang diễn ra giao tranh dữ dội.

Quân đội Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 11/9: Quân đội Nga giành bốn ngôi làng ở Donetsk trong một ngày ảnh 1

(Ảnh: DeepState)

Ngoại trưởng Anh, Mỹ cùng thăm Ukraine

Ngoại trưởng Anh David Lammy và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ cùng thăm Ukraine trong tuần này, và thảo luận về những hoạt động của Iran ở Trung Đông, Ukraine.

"Chúng tôi hoàn toàn nhất trí về sự cần thiết phải đối phó với những hoạt động của Iran trong khu vực và xa hơn", Ngoại trưởng Lammy nói với các phóng viên khi đứng cạnh ông Blinken - hiện đang có chuyến thăm Anh.

"Chúng tôi đang chứng kiến những động thái đáng lo ngại về sự ủng hộ lớn hơn của Iran đối với Nga, và chúng tôi đã thảo luận về cam kết chung trong việc buộc Tehran phải chịu trách nhiệm về hành vi gây ảnh hưởng đến sự ổn định toàn cầu".

Xung đột Nga - Ukraine ngày 11/9: Quân đội Nga giành bốn ngôi làng ở Donetsk trong một ngày ảnh 2
Ngoại trưởng Anh David Lammy và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Getty Images)

Ngoại trưởng Blinken cho biết, việc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga đã đe dọa an ninh châu Âu. Do đó, việc áp đặt các lệnh trừng phạt tiếp theo đối với Tehran là không thể tránh khỏi.

Ngoại trưởng Lammy thông báo, ông và người đồng cấp Blinken sẽ đến Kiev vào tuần này. Tờ Washington Post đưa tin, chuyến thăm được lên lịch vào ngày 11/9.

Trước đó, hôm 5/9, truyền thông phương Tây cho biết Iran đã chuyển giao tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga. Một số nguồn tin tiết lộ hơn 200 tên lửa đã được gửi đi

Bộ Tài chính Mỹ ngày 10/9 đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Iran. Theo đó, danh sách "đen" bao gồm 10 cá nhân và sáu pháp nhân từ Nga và Iran, cũng như bốn tàu mà Tehran sử dụng để cung cấp vũ khí cho Nga.

Mỹ cũng áp đặt thêm lệnh hạn chế đối với Iran Air - hãng hàng không hàng đầu của Iran - để hạn chế hoạt động ở nước ngoài của hãng này.

"Iran đã quyết định tăng cường tham gia chiến dịch của Nga. Mỹ, cùng với các đối tác của chúng tôi, sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine", Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemi bình luận.

Mỹ có thể dỡ bỏ hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chính quyền của ông "đang giải quyết vấn đề này", khi được hỏi liệu Mỹ có dỡ bỏ hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa hay không.

Trong hơn 2 năm qua, Mỹ không muốn cung cấp hoặc cho phép Ukraine sử dụng những loại vũ khí có thể tấn công mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga vì lo ngại sẽ làm leo thang xung đột.

Các đồng minh khác của Kiev đã cung cấp vũ khí tầm xa, nhưng cũng hạn chế về cách thức và thời điểm sử dụng trong nước Nga vì lo ngại Mátxcơva trả đũa, kéo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia vào cuộc xung đột hoặc dẫn đến chiến tranh hạt nhân.

Tuần trước, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đã tiến gần tới việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, nhưng Kiev sẽ phải đợi vài tháng vì Mỹ đang xử lý các vấn đề kỹ thuật trước khi chuyển giao.

Ngày 10/9, Thủ tướng Ukraine cảnh báo nước này có thể đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, trong bối cảnh số vụ không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gia tăng.

Các đợt tấn công của Nga liên tiếp giáng những đòn nặng nề vào hệ thống cung cấp năng lượng của Ukraine, khiến đất nước này phụ thuộc rất nhiều vào ba nhà máy điện hạt nhân và nhập khẩu điện từ các nước Liên minh châu Âu.

"Khả năng phục hồi hạ tầng năng lượng là một trong những thách thức lớn nhất của chúng ta trong năm nay", Thủ tướng Denys Shmyhal phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev.

Thủ tướng Shmyhal cho biết Chính phủ Ukraine, với sự hỗ trợ của các nước châu Âu, đang khẩn trương triển khai một số sáng kiến ​​để phân cấp sản xuất điện, nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công. Điều đó bao gồm việc mở rộng năng lực sản xuất điện tái tạo.

Tốc độ tiến quân của Nga ở Donbass nhanh nhất trong hai năm

Nga ngày 10/9 tuyên bố, quân đội nước này đã giành thêm 1.000 km2 ở Donbass trong tháng 8 và tháng 9, bất chấp việc Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của nước này.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cho biết, Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga nhằm mục đích cải thiện vị thế đàm phán của Kiev, và chuyển hướng lực lượng Nga khỏi mặt trận Donbass.

Nhưng trái với mong muốn của Ukraine, lực lượng Nga đã tăng tốc độ tấn công ở Donbass, giành quyền kiểm soát gần 1.000 km2 trong tháng 8 và tám ngày đầu tháng 9.

Dữ liệu nguồn mở và báo cáo chiến trường cho thấy, tốc độ tiến quân trong tháng 8 của lực lượng Nga ở Donbass nhanh nhất trong hai năm qua, mặc dù quân đội Ukraine cũng đã giành quyền kiểm soát một phần tỉnh Kursk của Nga.

Phát biểu trên truyền hình, ông Shoigu nói rằng chừng nào lực lượng Ukraine còn ở trên lãnh thổ Nga, thì sẽ không có cuộc đàm phán nào với Kiev. Và đây cũng là lập trường của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga hôm 8/9 tuyên bố, quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn một thị trấn ở Donbass trong khi đang tiếp tục tiến vào thành phố chiến lược Pokrovsk và tìm cách xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Ngày 9/9, quân đội Nga cho biết đã giành quyền kiểm soát làng Memryk, cách Pokrovsk khoảng 24 km về phía đông nam.

Theo Tass, Pravda
MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...