Xung đột Nga - Ukraine ngày 9/9: 12 thùng nhiên liệu ở biên giới Nga bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thống đốc tỉnh Belgorod cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công một kho nhiên liệu, làm bùng phát đám cháy lớn.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 9/9: 12 thùng nhiên liệu ở biên giới Nga bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine ảnh 1

Khói đen bốc lên từ hiện trường. (Ảnh: Telegram)

"Quân đội Ukraine, được hỗ trợ bởi máy bay không người lái, đã tấn công một địa điểm lưu trữ nhiên liệu ở quận Volokonovsky", Thống đốc Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram.

Người đứng đầu quận Volokonovsky - ông Sergey Biketov cho biết: "12 bể chứa đã bốc cháy sau tiếng nổ. Lực lượng cứu hỏa đang dập lửa".

Xung đột Nga - Ukraine ngày 9/9: 12 thùng nhiên liệu ở biên giới Nga bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine ảnh 2

Các thùng nhiên liệu bốc cháy. (Ảnh: Telegram)

Ông Gladkov cũng báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào ba khu vực khác. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Máy bay không người lái Nga lần đầu rơi xuống Latvia

Xung đột Nga - Ukraine ngày 9/9: 12 thùng nhiên liệu ở biên giới Nga bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine ảnh 3

(Ảnh: Bộ Quốc phòng Latvia)

Theo Bộ Quốc phòng Latvia, vụ việc xảy ra hôm thứ Bảy (7/9) tại khu vực Rezekne ở miền đông Latvia.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, nhưng dữ liệu sơ bộ cho thấy một máy bay không người lái của quân đội Nga đã bay vào không phận Latvia từ hướng Belarus.

Lực lượng phòng thủ Latvia đã thông báo cho các quan chức cấp cao và các chỉ huy của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đây là lần đầu tiên một máy bay không người lái của quân đội Nga bay vào không phận Latvia kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia - Andris Sprūds - đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố biên giới phía đông của đất nước, đặc biệt là phát triển năng lực phòng không và tác chiến điện tử.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics nhấn mạnh sự cần thiết phải có phản ứng thống nhất đối với các sự cố liên quan đến máy bay không người lái của Nga, tuyên bố rằng "số lượng các sự cố như vậy ở sườn phía đông của NATO đang gia tăng".

Ukraine kêu gọi phương Tây giúp bắn hạ máy bay không người lái

Viện dẫn việc máy bay không người lái Nga bay vào không phận Romania và Latvia trong những ngày gần đây, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết: "Các đồng minh nên hỗ trợ Ukraine ngay bây giờ để ngăn chặn Nga, bảo vệ và gìn giữ hòa bình ở châu Âu".

Ông Sybiha kêu gọi phương Tây sử dụng hệ thống phòng không để bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trên bầu trời Ukraine, cũng như tăng cường hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine, và dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí của Kiev.

"Hãy hành động ngay bây giờ", ông Sybiha nhấn mạnh.

Cường kích Su-34 Nga dội bom xuống vị trí của Ukraine ở tỉnh Kursk

Một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã tấn công điểm tập kết lực lượng và thiết bị của Ukraine tại khu vực biên giới ở tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“Phi hành đoàn máy bay chiến đấu Su-34 thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã tấn công một nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine tại khu vực biên giới của tỉnh Kursk. Cuộc tấn công được thực hiện bằng bom có mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát, cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Sau khi cơ quan tình báo xác nhận các mục tiêu đã bị phá hủy, phi hành đoàn đã trở về sân bay an toàn.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, đến thời điểm hiện tại, quân đội Ukraine đã mất hơn 11.220 quân nhân, 87 xe tăng và 74 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào tỉnh Kursk.

Thiệt hại của quân đội Ukraine còn bao gồm 42 xe chiến đấu bộ binh, 624 xe chiến đấu bọc thép, 84 khẩu pháo, tám hệ thống tên lửa phòng không, 24 bệ phóng tên lửa đa nòng, hai xe vận chuyển và nạp đạn, 21 trạm tác chiến điện tử, bảy radar phản pháo, hai radar phòng không…

Chỉ riêng từ 7 đến 8/9, lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk đã mất tới 510 quân nhân và 19 đơn vị thiết bị, bao gồm ba xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh và 15 xe bọc thép chở quân, cũng như hai khẩu pháo, một trạm tác chiến điện tử và 13 xe hơi.

Lực lượng Nga đã đẩy lùi năm cuộc tấn công của Ukraine ở gần Malaya Loknya, Cherkasskaya Konopelka, Maryevka và Snagost (thuộc tỉnh Kursk) trong 24 giờ.

Không quân và pháo binh Nga đã tấn công các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine tại 12 khu định cư của Kursk, gồm Apanasovka, Borki, Vishnevka, Vneszapnoye, Kazachya Loknya, Maryevka, Malaya Loknya, Martynovka, Obukhovka, Lyubimovka, Knyazhiy Pervyi và Snagost.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về các thông tin này.

Thủ tướng Đức muốn sớm kết thúc xung đột Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhất trí cần đưa Nga vào một hội nghị hòa bình trong tương lai nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Ông cũng kêu gọi các đồng minh tăng cường nỗ lực để kết thúc chiến sự.

Hội nghị hòa bình diễn ra vào tháng 6 tại Thụy Sĩ đã kết thúc việc với 78 quốc gia bày tỏ ủng hộ "toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine, nhưng vẫn chưa xác định rõ ràng về con đường phía trước. Nga không tham gia hội nghị đó.

"Tôi tin rằng bây giờ là thời điểm chúng ta phải thảo luận về cách thoát khỏi tình hình này nhanh hơn so với cảm giác hiện nay”, Thủ tướng Scholz cho biết trong cuộc phỏng vấn đài truyền hình ZDF của Đức, phát sóng ngày 8/9.

"Chắc chắn sẽ có một hội nghị hòa bình nữa. Tổng thống Zelensky và tôi đồng ý hội nghị đó phải có sự hiện diện của Nga", ông Scholz cho biết.

Nhà lãnh đạo Đức đang gặp phải nhiều bất mãn chính trị từ dư luận trong nước vì sự hỗ trợ của chính phủ về tài chính và vũ khí cho Ukraine, khiến các đảng dân túy phản đối viện trợ cho Kiev giành được thành công ấn tượng trong cuộc bầu cử cấp bang hôm 1/9.

Một số thành viên của đảng Dân chủ Xã hội của ông Scholz cũng kêu gọi chú trọng hơn việc ngoại giao với Nga.

Tổng thống Zelensky kiên quyết duy trì công thức hòa bình 10 điểm, trong đó có điều kiện Nga phải rút hết quân khỏi Ukraine.

Theo Tass, Pravda
MỚI - NÓNG
Giá vàng, cổ phiếu thế giới chao đảo
Giá vàng, cổ phiếu thế giới chao đảo
TPO - Giá vàng và cổ phiếu chao đảo giữa lúc đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chịu áp lực lớn. Hiện, giới đầu tư tập trung vào cuộc họp của Fed ngày 18/9, chuẩn bị cho đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ năm 2020.