Xung đột Nga - Ukraine ngày 10/9: Phòng không Nga đánh chặn 144 máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và loại bỏ 144 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên 9 khu vực của Nga trong đêm.

"Trong bối cảnh Ukraine nỗ lực thực hiện các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu ở Nga, các hệ thống phòng không đã loại bỏ và đánh chặn 144 máy bay không người lái, trong đó có: 72 máy bay không người lái ở tỉnh Bryansk, 20 máy bay ở vùng Mátxcơva, 14 máy bay ở tỉnh Kursk, 13 máy bay ở tỉnh Tula, tám máy bay ở tỉnh Belgorod, bảy máy bay ở tỉnh Kaluga, năm máy bay ở tỉnh Voronezh, bốn máy bay ở tỉnh Lipetsk, và một máy bay ở tỉnh Oryol", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Lãnh đạo tỉnh Bryansk và Voronezh cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, không có thiệt hại hay thương vong nào được ghi nhận trong khu vực.

Mátxcơva: Gần 50 chuyến bay phải chuyển hướng

Gần 50 chuyến bay đã phải chuyển hướng vì hoạt động của các sân bay Zhukovsky, Vnukovo và Domodedovo bị hạn chế.

"Hôm nay, khi ba sân bay ở vùng Mátxcơva tạm thời đóng cửa, 48 chuyến bay đã phải chuyển hướng đến các sân bay khác", Cơ quan Vận tải Hàng không Nga cho biết.

Theo thông tin trước đó, các máy bay trên đường đến sân bay Kazan từ Sochi, Novokuznetsk và Kemerovo đã được chuyển hướng đến các sân bay ở Nizhnekamsk, Samara và Ulyanovsk.

Các lệnh hạn chế được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt máy bay không người lái ồ ạt nhắm vào các mục tiêu ở Nga.

Ukraine phá hủy cầu chiến lược ở tỉnh Kursk

Ukraine vừa công bố một đoạn video và cho biết thêm một cây cầu chiến lược của Nga đã bị phá hủy ở tỉnh Kursk.

Lữ đoàn cơ giới số 116 của Ukraine công bố một đoạn video cho thấy cuộc tấn công tên lửa của lực lượng này nhằm vào một cây cầu chiến lược của Nga gần làng Karyzh thuộc tỉnh Kursk. Báo cáo ban đầu cho biết cây cầu bị hư hại nặng nề.

Nguồn: Khorne Group

Ukraine không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng để tấn công cây cầu, tuy nhiên, theo các nhà quan sát quân sự, rất có thể lực lượng Ukraine đã phóng tên lửa từ hệ thống phóng loạt HIMARS hoặc M270 MLRS.

Làng Karyzh nằm trên bờ sông Seym, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 7 km. Kể từ khi Ukraine mở cuộc tấn công vào tỉnh Kursk hồi đầu tháng 8/2024, hầu hết người dân ở làng Karyzh đã được sơ tán đến trung tâm tỉnh Kursk.

Lực lượng vũ trang Ukraine sau đó đã nỗ lực phá hủy các cây cầu bê tông và cầu phao bắc qua sông Seym nhằm cắt đứt tuyến liên lạc và hậu cần của quân đội Nga trong khu vực chiến lược.

Tuy nhiên, Nga tuyên bố, các bước tiến của Ukraine trong khu vực đã bị chặn đứng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 7/9, trong cuộc giao tranh trên hướng Krusk, Kiev đã mất 84 xe tăng và tổn thất hơn 10.700 binh sĩ.

Ukraine chịu thiệt hại nặng nề trong chiến dịch ở tỉnh biên giới Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine đã mất khoảng 11.400 quân nhân kể từ khi tấn công tỉnh Kursk của Nga cách đây một tháng.

Theo bộ này, quân đội Nga cũng đã phá hủy hơn 1.000 đơn vị thiết bị quân sự của Ukraine, bao gồm 89 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân, 635 xe chiến đấu bọc thép, 371 xe hơi, 85 khẩu pháo và 24 bệ phóng đa nòng, trong đó có bảy hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất.

Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất tới 240 quân nhân và 13 đơn vị thiết bị quân sự, theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga.

Lực lượng bộ binh Nga, với sự hỗ trợ của pháo binh và không quân, đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Mikhailovka, Cherkasskaya Konopelka và Desyatoye Octyabrya.

Quân đội Ukraine cũng cố gắng tiến về các làng Malaya Loknya, Korenevo, Kremyanoye và Martynovka, nhưng đã bị đẩy lùi.

Theo tuyên bố, quân đội, pháo binh và không quân Nga đã tấn công dữ dội nhằm vào các vị trí của Ukraine tại hơn một chục địa điểm ở tỉnh Kursk. Các cuộc không kích cũng được thực hiện nhằm vào các khu tập trung lực lượng và lính đánh thuê nước ngoài tại tỉnh Sumy của Ukraine, giáp biên giới với Nga.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden trình Quốc hội báo cáo chiến lược về Ukraine

Sau nhiều tuần trì hoãn, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi đến Quốc hội báo cáo mật về chiến lược cho cuộc xung đột ở Ukraine, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Theo một trợ lý của Quốc hội, báo cáo bị trì hoãn từ lâu đã được chuyển đến tay các nhà lập pháp hôm 9/9. Hai nguồn tin khác xác nhận báo cáo đã được gửi đi. Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Tháng 4 năm nay, sau nhiều tháng trì hoãn, Hạ viện do đảng Cộng hoà lãnh đạo đã thông qua dự luật ngân sách bổ sung trị giá 95 tỷ USD, trong đó dành 61 tỷ USD tài trợ cho Ukraine, hàng tỷ đô la cho Israel và một khoản dùng để đối phó với sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo yêu cầu của dự luật đó, Quốc hội Mỹ yêu cầu chính quyền của Tổng thống Biden trình chiến lược chi tiết về Ukraine vào đầu tháng 6.

Đảng Dân chủ và nhiều thành viên đảng Cộng hoà trong Quốc hội ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng một số thành viên đảng Cộng hoà chỉ trích việc chính quyền hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào đất Nga, vì sợ rằng điều đó sẽ làm leo thang xung đột.

Nhiều tuần sau khi quá thời hạn, một số thành viên Quốc hội cho biết họ thất vọng và sẽ cân nhắc việc chặn nguồn tài trợ.

Thượng nghị sĩ Jim Risch, thành viên đảng Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết ông ủng hộ hỗ trợ Ukraine nhưng không làm như vậy một cách mù quáng.

"Kể từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột, chúng tôi đã yêu cầu chính quyền Biden-Harris đưa ra chiến lược về cách Mỹ và các đồng minh của chúng tôi có thể giúp Ukraine giành chiến thắng", ông Risch cho biết.

"Khi họ không phản hồi yêu cầu, chúng tôi đã yêu cầu họ phải nộp báo cáo chiến lược đến Quốc hội, nhưng thời hạn đã trôi qua mà không có phản hồi. Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris nợ chúng tôi và cả người dân Mỹ một chiến lược. Sự bỏ bê của họ cho thấy họ không có chiến lược hoặc sợ chia sẻ nó", ông Risch nói với Reuters.

Theo Tass, Pravda
MỚI - NÓNG