Xung đột Nga - Ukraine ngày 14/9: 16 tàu chiến Nga tập trung ở Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tính đến sáng 14/9, tổng cộng 16 tàu chiến Nga đã được triển khai ở Biển Đen, bao gồm bảy tàu được trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

Hải quân Ukraine cho biết thêm, không có tàu chiến nào của Nga xuất hiện ở Biển Azov.

Trong những tháng gần đây, Nga đã triển khai tới bốn hoặc năm tàu ở Biển Đen. Lần gần đây nhất Nga đưa hơn 10 tàu tới Biển Đen là vào đầu tháng 2/2024.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 14/9: 16 tàu chiến Nga tập trung ở Biển Đen ảnh 1

Biển Đen và Biển Azov. (Ảnh: RFE)

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine bắn hạ 72 máy bay không người lái Nga

Quân đội Nga đã phóng 76 máy bay không người lái Shahed vào Ukraine trong đêm ngày 13, rạng sáng 14/9. Hầu hết các máy bay trong số đó đã bị bắn hạ.

Trong bài đăng trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại Kiev, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Odesa, Sumy, Dnipropetrovsk, Poltava, Kherson, Kharkiv và Donetsk.

"Chúng ta cần tăng cường lá chắn phòng không, không quân và khả năng tầm xa để tiếp tục bảo vệ người dân. Chính phủ Ukraine đang làm việc về vấn đề này với tất cả các đối tác", ông Zelensky nói.

Theo Không quân Ukraine, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 72 trong tổng số 76 máy bay không người lái do Nga phóng. Hai máy bay không người lái biến mất khỏi radar và quay trở lại Nga.

Ukraine nói Nga chưa đạt được bước tiến đáng kể nào ở Kursk

Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công "nhanh chóng" nhằm vào tỉnh Kursk, nhưng chưa đạt được thành công thực sự nào ở khu vực này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 13/9 tại hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta.

Mátxcơva đang tiến hành một cuộc phản công nhằm vào những khu vực mà lực lượng Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga. Hôm 12/9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát 10 khu định cư thuộc Kursk.

"Ở khu vực này, quân đội Nga đã bắt đầu một cuộc tấn công nhanh. Họ muốn sử dụng khoảng 60.000 - 70.000 quân. Chúng tôi biết có khoảng 40.000 người đang ở đó", ông Zelensky nói.

"Họ muốn tạo ra đột phá. Họ đang làm điều đó, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy bất cứ thành công thực sự nào".

Theo ông Zelensky, hoạt động của Ukraine tại tỉnh Kursk đã dẫn đến việc giảm số lượng các cuộc tấn công của Nga tại Donetsk. Tình hình gần Pokrovsk, một trong những mục tiêu chính của quân đội Nga tại Donetsk, đã dần ổn định trong tuần qua, ông nói thêm.

Trong khi cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk đang chậm lại, thì giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở các khu vực khác của mặt trận Donetsk, bao gồm cả gần Vuhledar.

Theo ông Zelensky, trước chiến dịch ở Kursk, cứ mỗi 12 quả đạn pháo mà Nga bắn ra, Ukraine chỉ có thể đáp lại một quả (tỉ lệ 1/12). Nhưng hiện tại, con số này đã giảm mạnh, tỷ lệ chỉ còn 1/2,5.

Phát biểu một ngày trước đó về cuộc phản công của Nga ở Kursk, ông Zelensky khẳng định "mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng tôi".

Tính đến ngày 6/9, Ukraine đã kiểm soát hơn 1.300 km2 và khoảng 100 khu định cư ở Kursk. Theo Kiev, cuộc tấn công này nhằm mục đích chuyển hướng lực lượng Nga khỏi Donbass, và ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới tiếp theo của Nga từ Kursk.

Theo báo cáo, quân đội Ukraine cũng đã bắt giữ hơn 600 tù binh Nga, tính đến đầu tháng 9.

Nga tuyên bố sẵn sàng chia sẻ cho đối tác kinh nghiệm đối phó với vũ khí phương Tây

Xung đột Nga - Ukraine ngày 14/9: 16 tàu chiến Nga tập trung ở Biển Đen ảnh 2
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin. (Ảnh: Tass)

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin cho biết các đối tác của Nga có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm của Mátxcơva trong việc đối phó với vũ khí phương Tây ở Ukraine.

Các quốc gia phương Tây đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Kiev. Mặc dù được quảng cáo rầm rộ về uy lực, nhưng những vũ khí này "cháy khá nhanh trên chiến trường mà không có cơ hội sửa chữa", ông Fomin nói tại diễn đàn an ninh Hương Sơn ở Bắc Kinh ngày 13/9.

"Chúng tôi đã có bí quyết trong việc đánh bại nhiều hệ thống vũ khí phương Tây và sử dụng các chiến thuật hiện đại. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác của mình".

Thứ trưởng cho biết, xung đột ở Ukraine đã cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chiến tranh hiện đại, bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái, thông tin liên lạc và các biện pháp ứng phó điện tử.

"Vũ khí Nga đã hoàn toàn khẳng định được hiệu quả trong môi trường chiến đấu", ông tuyên bố.

Các nước phương Tây đã cung cấp những vũ khí ngày càng tinh vi cho quân đội Ukraine. Trong đó, máy bay F-16 là vũ khí mới nhất được Kiev bổ sung vào kho vũ khí của mình.

Theo Oryx, một trung tâm phân tích nguồn mở, Kiev đã mất ít nhất 14 xe tăng M1A1 Abrams, 103 xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley, 141 xe bọc thép chở quân M113, 97 pháo lựu M777A2 và hàng trăm loại vũ khí hạng nặng khác kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

NATO có kế hoạch gửi quân đến Ukraine?

Cũng tại sự kiện, Thứ trưởng Fomin cho biết, Mỹ và các đồng minh đang lên kế hoạch làm leo thang xung đột Ukraine bằng cách triển khai lực lượng tới quốc gia này.

Ông nhắc lại lập trường của Mátxcơva, rằng cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ khởi xướng nhằm vào Nga. Các quốc gia phương Tây nhiều lần khẳng định, họ không phải là bên tham gia xung đột mà chỉ đơn giản là giúp Kiev đối phó với Nga.

“Các quốc gia NATO đang chuẩn bị kế hoạch triển khai quân đội của họ tới Ukraine, tìm cách tạo điều kiện buộc Nga phải chấp nhận yêu cầu của Kiev thông qua đàm phán. Đây là một trò chơi nguy hiểm, có thể dẫn đến cuộc đụng độ trực tiếp giữa các quốc gia hạt nhân”, ông Fomin cho biết.

”Kiev đang nhận được hỗ trợ quân sự toàn diện. Người Ukraine đang nhận được vũ khí hiện đại và đang bị thúc đẩy tấn công lãnh thổ Nga”, ông nói thêm.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG
Quảng Bình chạy đua với bão số 4
Quảng Bình chạy đua với bão số 4
TPO - Sáng 18/9, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với cấp huyện, cấp xã triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng chỉ đạo chạy đua với bão, giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, ổn định đời sống người dân.