Vụ chiếm đất, đe dọa cán bộ tại Hà Nội: ‘Bất nhất’ trong việc xác định trách nhiệm quản lý

TPO - Khu đất xảy ra vi phạm tại xã Thạch Hòa liên quan đến Dự án tái định cư ĐHQG Hà Nội. Tuy nhiên, hiện chính quyền địa phương vẫn còn "bất nhất" trong việc xác định trách nhiệm quản lý. 

Thêm nhiều khu vực đất bị chiếm

Liên quan đến vụ chiếm đất, đe dọa "xử" người nhà cán bộ tại xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất), UBND xã Thạch Hòa cho biết: Ngoài vị trí vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Thực (vợ là Nguyễn Thị Nga) chiếm dụng, khai thác còn có một số điểm khác cũng bị chiếm.

Cụ thể, tại lô C14 khu Dự án tái định cư ĐHQG Hà Nội, đối tượng Đỗ Văn C (trú tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất) đã có hành vi chiếm 188,16m2 đất xây 2 căn nhà trên đất. UBND xã Thạch Hòa đã lập biên bản, UBND huyện Thạch Thất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tuy nhiên đối tượng Đỗ Văn C chưa nộp phạt và tháo dỡ công trình vi phạm.

Tại khu quy hoạch hành lang xanh- Khu BC dự án tái định cư ĐHQG Hà Nội, đối tượng N.T đã chiếm 318,21m2 đất và đã xây dựng 2 căn nhà cùng tường bao. UBND xã Thạch Hòa đang củng cố hồ sơ trình UBND huyện Thạch Thất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tại khu tái định cư, thuộc xứ đồng suối Mang Trê- khu BB, đối tượng Nguyễn Xuân Thực cùng vợ đang ăn ở, sinh sống trên thửa đất số 28, tờ bản đồ số 3 với diện tích 6.421,5m2. Trên thửa đất trên, vợ chồng đối tượng Thực đã dựng 2 căn nhà cấp 4 khoảng 160m2.

Vụ chiếm đất, đe dọa cán bộ tại Hà Nội: ‘Bất nhất’ trong việc xác định trách nhiệm quản lý ảnh 1

Một khu vực bị chiếm đất tại xã Thạch Hòa

Ngoài ra, vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Thực đã có hành vi hủy hoại đất; san lấp suối Mang Trê và khai thác đất trái phép với quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài.

Trách nhiệm quản lý thuộc về ai?

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thá, Chủ tịch UBND xã Thạch Hòa cho biết, thời gian qua, UBND xã đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất (Ban quản lý) và Trung tâm quản lý đô thị ĐHQG Hà Nội thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB); thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư ĐHQG Hà Nội (tái định cư).

Cụ thể, ngày 17/1/2006 đã bàn giao 34,49 ha; ngày 16/11/2007 đã bàn giao 8.94 ha cho chủ đầu tư. Sau khi được nhận bàn giao mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất (Ban quản lý) đã triển khai xây dựng hạ tầng theo quy hoạch.

Tuy nhiên, thời gian qua do việc điều chỉnh hạ tầng khu tái định cư nên một số vị trí đất trong khu quy hoạch ĐHQG Hà Nội chưa được xây dựng; một số vị trí đất chưa được bố trí nguồn vốn để chi trả kinh phí cho người dân. Ban quản lý không bố trí lực lượng bảo vệ trông nom để một số đối tượng chiếm đất xây dựng nhà ở và san lấp mặt bằng, khai thác đất trái phép.

Vụ chiếm đất, đe dọa cán bộ tại Hà Nội: ‘Bất nhất’ trong việc xác định trách nhiệm quản lý ảnh 2

Toàn cảnh khu đất bị đối tượng Nguyễn Xuân Thực và vợ là Nguyễn Thị Nga chiếm dụng để khai thác đất

"UBND xã Thạch Hòa đã bàn giao đất GPMB cho UBND huyện Thạch Thất và ĐHQG Hà Nội. Do đó, các đơn vị trên có trách nhiệm bảo vệ đất, tránh lấn chiếm. UBND xã chỉ có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ", ông Thá khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Thá cũng kiến nghị UBND huyện Thạch Thất cử cán bộ về hướng dẫn UBND xã trong việc thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm các đối tượng chiếm đất, khai thác đất trái phép và xử lý vi phạm. Đồng thời, phối hợp làm rõ diện tích đất tại khu tái định cư đã được bồi thường hay đất chưa được kiểm đếm bồi thường. Ban quản lý và Trung tâm quản lý đô thị có biện pháp chôn cọc mốc, dựng hàng rào và bảo vệ, quản lý đất của dự án.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cho biết, khu đất xảy ra vi phạm tại xã Thạch Hòa là đất dự trữ tái định cư ĐHQG Hà Nội.

Theo ông Hồng, đất tái định cư đã GPMB và bàn giao thì Ban quản lý của huyện đầu tư xây dựng hạ tầng, kỹ thuật có trách nhiệm quản lý, đầu tư xây dựng phần đất đã nhận bàn giao.

Với đất dự trữ tái định cư ĐHQG hiện có phần đã GPMB xong, có phần chưa GPMB. Hiện khu đất có dạng "xôi đỗ" hay "da báo". Với diện tích đất này thì ĐHQG hoặc chính quyền địa phương, ở đây là UBND xã Thạch Hòa quản lý.

Trở lại vụ việc chiếm đất tại xã Thạch Hòa, ông Hồng cho biết đối tượng Nguyễn Xuân Thực có 4 tiền án, 2 tiền sự rất manh động. Đối tượng chiếm đất nhằm mục đích khai thác đất để bán chứ gia đình không có đất tại khu vực trên.

Ông Hồng cũng cho biết, thời gian qua UBND huyện đã có nhiều văn bản yêu cầu UBND xã Thạch Hòa thiết lập hồ sơ, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai, trong đó có trường hợp của đối tượng Nguyễn Xuân Thực.

Với Tờ trình ngày 19/2/2025 của UBND xã Thạch Hòa về xử lý hành vi hủy hoại đất, UBND huyện đã có văn bản ngày 25/2 trả lại hồ sơ để yêu cầu bổ sung, làm rõ một số nội dung như: Chủ sử dụng đất vị trí vi phạm, bổ sung thông tin còn bỏ trống trong biên bản vi phạm hành chính; lý do bà Nguyễn Thị Nga không ký vi phạm.

Cũng theo ông Hồng, thời gian tới, UBND huyện Thạch Thất sẽ phối hợp với cơ quan liên quan xử lý dứt điểm, triệt để vi phạm đất đai tại xã Thạch Hòa.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, thời gian gần đây tại khu vực thôn 5, xã Thạch Hòa, vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Thực đã ngang nhiên chiếm đất, khai thác và hủy hoại đất. Vị trí khu đất bị chiếm liên quan đến Dự án tái định cư ĐHQG Hà Nội và đất quốc phòng.

Khi cán bộ địa phương đến xử lý, đối tượng có hành vi đe dọa "xử" người nhà khiến người dân bất an.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã giao Công an thành phố xác minh, xử lý vụ việc theo quy định và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Thực về hành vi chống người thi hành công vụ.

UBND huyện Thạch Thất cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 50 triệu đồng với bà Nguyễn Thị Nga.

MỚI - NÓNG
CLB nữ TPHCM lội ngược dòng ngoạn mục
CLB nữ TPHCM lội ngược dòng ngoạn mục
TPO - Tối 22/3, CLB nữ TPHCM tiếp CLB Abu Dhabi CC (UAE), Cúp C1 nữ châu Á trên sân nhà Thống Nhất. Nhận bàn thua từ những phút đầu, CLB TPHCM rơi vào thế chống đỡ trước sức tấn công quá khoẻ từ các cầu thủ đến từ Tây Á.
Bình luận