Việt Nam cấm chiếu phim 'Barbie' vì có đường lưỡi bò

TPO - Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành xác nhận không cấp phép phổ biến cho bộ phim Mỹ "Barbie".

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết sau cuộc họp của Hội đồng thẩm định và phân loại phim, các thành viên thống nhất không cấp phép phổ biến cho bộ phim Barbie vì có cảnh “đường lưỡi bò” phi pháp. Được biết, hình ảnh phi pháp này xuất hiện nhiều lần trên phim. Cơ quan chức năng sẽ ra quyết định cấm chiếu bộ phim này.

Hội đồng duyệt phim từng nhiều lần tuýt còi bộ phim cài cắm hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp như Uncharted (Thợ săn cổ vật) có Tom Holland thủ vai. Everest: Người tuyết bé nhỏ từng khiến nhà phát hành Việt Nam nhận mức phạt 170 triệu đồng, buộc rút khỏi rạp chiếu sau 10 ngày ra rạp. Sau sự cố để lọt hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “thay máu” hội đồng thẩm định phim.

Việt Nam cấm chiếu phim 'Barbie' vì có đường lưỡi bò ảnh 1

Bộ phim Barbie bị cấm chiếu vì hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp xuất hiện nhiều lần trong phim.

Thông tin của bộ phim Barbie và lịch chiếu dự kiến 21/7 không còn xuất hiện trên website của các rạp trong nước. Trước đó nhà phát hành và một số rạp chiếu các đoạn clip quảng bá sớm về bộ phim này.

Bộ phim Barbie do đạo diễn Greta Gerwig thực hiện, xoay quanh thế giới búp bê mộng mơ nơi được biết đến với cuộc sống vĩnh cửu. Thế giới mộng mơ bỗng nhiên bị xáo trộn khi Barbie (Margot Robbie) đặt vấn đề về cái chết. Cô bị loại khỏi thế giới Barbieland, lựa chọn phiêu lưu đến với thế giới loài người. Barbie có bạn đồng hành Ken (Ryan Gosling).

Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 11 thành viên, do GS.TS Trần Thanh Hiệp làm Chủ tịch.

MỚI - NÓNG