Việt-Mỹ ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trao cho nhau bản Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Minh
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trao cho nhau bản Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Minh
TP - Trong buổi hội đàm sáng 1/6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ.

Phát biểu sau lễ ký, hai bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyên bố, coi đây là bước phát triển mới trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, hai bên ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng để định hướng hợp tác song phương trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011, bao gồm hợp tác trong khắc phục hậu quả chiến tranh; trao đổi đoàn, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, an ninh biển; đào tạo; quân y; tham vấn lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng) và các lĩnh vực khác mà hai bên có nhu cầu và khả năng.

“Mong muốn của phía Việt Nam là Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Việt Nam và Mỹ hiện đã là bạn bè, là đối tác toàn diện, có làm vậy mới thể hiện sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau.  Điều đó phù hợp với lợi ích của cả 2 nước”.

Bộ trưởng 

Quốc phòng 

Phùng Quang Thanh

“Tuyên bố này có mục tiêu, nguyên tắc là hai bên sẽ tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, tôn trọng thể chế chính trị của nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như luật pháp của mỗi nước, không can dự vào công việc nội bộ của nhau. Qua đó, nhằm duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và không làm ảnh hưởng đến an ninh của các nước khác”, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói.

Tăng cường hợp tác an ninh biển

Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Bộ trưởng Ashton Carter khẳng định, Mỹ cam kết ủng hộ một đất nước Việt Nam độc lập, vững mạnh và thịnh vượng, tôn trọng quyền con người và quy định của luật pháp. Ông nói: “Chúng ta nhất thiết phải làm việc cùng nhau để đảm bảo duy trì hòa bình và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, để tất cả các nước trong khu vực cùng được hưởng lợi, bao gồm cả Việt Nam và Mỹ, thật nhiều và thật lâu nữa”.

Theo ông Carter, sau khi chính phủ Mỹ năm ngoái cho phép dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, hai nước giờ đây cùng cam kết đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và thương mại. “Tất cả những việc này khó có thể tưởng tượng ra được cách đây 20 năm và cũng giống như chuyến thăm ngày hôm qua của tôi tại Hải Phòng (lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm một căn cứ quân sự, một tàu tuần tra của Cảnh sát biển Việt Nam) cho thấy một hướng đi tích cực và mang tính tiếp nối của mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh biển”, ông Carter nói.

Theo ông Carter, Mỹ sẽ cung cấp một gói 18 triệu USD cho Cảnh sát biển Việt Nam để mua sắm một số tàu tuần tra và đang hỗ trợ xây dựng, phát triển Trung tâm Huấn luyện lực lượng gìn giữ hoà bình cho quân đội Việt Nam. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ sớm cử một chuyên gia về gìn giữ hoà bình sang công tác thường trực tại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội để phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, giúp Việt Nam có được các đơn vị sẵn sàng điều động cho những phái bộ gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Chiều 1/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có các cuộc tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Mỹ do Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ. Bộ trưởng Carter khẳng định, Mỹ coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói rằng, Tuyên bố Tầm nhìn chung được hai Bộ Quốc phòng ký kết là cơ sở quan trọng để các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực này đi vào thực chất. Đây cũng là công việc cụ thể triển khai nội hàm của thỏa thuận đối tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời là tiền đề cho các hoạt động hợp tác cụ thể trong tương lai. Chủ tịch nước cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác, quan trọng nhất là xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Chinhphu.vn

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.