Doanh thu hơn 155.000 tỷ đồng
Sáng 27/2, tại TP. Cần Thơ, Hội nghị Xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam lần thứ 140 diễn ra, với sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, lãnh đạo địa phương và 21 công ty XSKT trong khu vực.
Ông Dương Minh Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng XSKT khu vực miền Nam - cho biết, năm 2025, kinh tế Việt Nam vẫn giữ được ổn định, hoạt động xổ số miền Nam tiếp tục tăng trưởng. Tổng doanh số phát hành xổ số truyền thống toàn khu vực đạt 157.590 tỷ đồng, tăng gần 10,5% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu tiêu thụ đạt 155.557 tỷ đồng, tăng 10,6%, vượt gần 3,5% kế hoạch năm; tỷ lệ tiêu thụ vé bình quân đạt 98,7%.
Nộp ngân sách của khu vực đạt 51.985 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2024, vượt 9% kế hoạch năm, tiếp tục khẳng định vai trò đóng góp quan trọng của ngành xổ số đối với ngân sách địa phương.
Năm 2026, Hội đồng XSKT khu vực miền Nam đặt mục tiêu duy trì mức tăng trưởng khoảng 10%.
Sớm có lộ trình sáp nhập
Ông Nguyễn Quốc Chiến - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV XSKT TPHCM, Chủ tịch Hội đồng XSKT khu vực miền Nam - cho rằng, dù Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng về định hướng sắp xếp doanh nghiệp, song Bộ Tài chính tại một văn bản khác lại đề nghị tiếp tục chờ hướng dẫn khi có thông báo mới.
“Cần có lộ trình rõ ràng để các đơn vị yên tâm triển khai. Hiện, nhiều doanh nghiệp xổ số vẫn còn tâm lý chờ đợi, chưa ổn định”, ông Chiến nói.
Ông đề nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn cụ thể, đảm bảo việc sắp xếp không ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương.
Bà Đỗ Thúy Minh - Trưởng phòng Quản lý xổ số và trò chơi có thưởng (Bộ Tài chính) cho biết, việc sắp xếp, sáp nhập các công ty xổ số là vấn đề lớn, cần được xem xét ở cấp cao. Nội dung này phải báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Sau khi có chủ trương chính thức, Bộ Tài chính sẽ triển khai với lộ trình cụ thể, bảo đảm phù hợp, không gây xáo trộn hoạt động của doanh nghiệp.
“Không thể tháng này có chủ trương, tháng sau phải hoàn thành sáp nhập. Các đơn vị sẽ có thời gian chuẩn bị để triển khai đồng bộ, ổn định hoạt động kinh doanh”, bà Minh nói.
Liên quan đến đề xuất tăng doanh số phát hành (tăng lượng vé), đại diện Bộ Tài chính cho biết, sẽ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và dự kiến có văn bản trả lời trong thời gian tới.