Vắng Lê Tú Chinh ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu ‘săn vàng’ của điền kinh Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay trước thềm SEA Games 31 khởi tranh, thể thao Việt Nam nhận thông tin sốc khi "nữ hoàng tốc độ" Đông Nam Á Lê Tú Chinh sẽ không tham dự do chấn thương.
Vắng Lê Tú Chinh ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu ‘săn vàng’ của điền kinh Việt Nam? ảnh 1

Theo chia sẻ của HLV Nguyễn Thanh Hương- người trực tiếp dẫn dắt Tú Chinh, nữ VĐV sinh năm 1997 dính chấn thương sụn chêm đầu gối phải khi tập luyện ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM cách đây khoảng nửa tháng.

Thời gian qua, Tú Chinh đã được đưa đi khám tại nhiều cơ sở y tế tại TP.HCM và Hà Nội. Các bác sĩ đều thống nhất cô phải tiến hành phẫu thuật ngay để gắp mảnh vụn xương bị vỡ nằm trong gối. Vì thế,Tú Chinh sẽ phải bỏ lỡ kỳ SEA Games 31 vào tháng 5 tới.

Vắng Tú Chinh là tổn thất lớn cho đội tuyển điền kinh Việt Nam ngay trước thềm kỳ đại hội trên sân nhà. Cô là niềm hy vọng lớn giành HCV ở cự ly 100m, 200m. Đây là hai nội dung mà nữ VĐV sinh năm 1997 từng giành HCV tại SEA Games 29 năm 2017. Đến SEA Games 30 năm 2019, Tú Chinh xuất sắc bảo vệ thành công HCV nội dung 100 m trước đối thủ người Mỹ nhập tịch rất mạnh Kristina Knott của Philippines.

Tại kỳ SEA Games 31, đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-17 HCV để giữ vị thế số 1 tại đấu trường Đông Nam Á trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia vào năm 2017, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành được 17 HCV, 11 HCB và 6 HCĐ để xếp thứ nhất toàn đoàn, chiếm hơn 1/3 tổng số bộ huy chương được trao tại giải (46 bộ) và trở thành đội tuyển có nhiều HCV nhất của đoàn Thể thao Việt Nam.

Đến SEA Games 30 năm 2019 tổ chức ở Philippines, đội tuyển điền kinh Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vị số 1 với 16 HCV, 12 HCB và 10 HCĐ. Đây cũng là kỳ SEA Games mà điền kinh đóng góp nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao Việt Nam, bỏ xa điền kinh Thái Lan (12 HCV) và chủ nhà Philippines (11 HCV).

MỚI - NÓNG