Tuyên dương 50 gương thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 29/9, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương “Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022”, vinh danh 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu giàu nghị lực, đạt nhiều thành tích và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.
Tuyên dương 50 gương thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 ảnh 1

Lễ tuyên dương “Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2022. Tiết mục nhảy do thanh niên khuyết tật thuộc CLB Thanh niên khuyết tật TP. Hà Nội biểu diễn. Ảnh: Dương Triều

Tối 29/9, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương “Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022”.

Tuyên dương 50 gương thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 ảnh 2

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam.

Tuyên dương 50 gương thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 ảnh 3

Tấm gương về ý chí, khát vọng, nghị lực vươn lên

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, với thông điệp: Sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2022 vinh dự khi được chào đón và tôn vinh 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu đến từ các địa bàn nông thôn, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đô thị của 32 tỉnh, thành phố.

Tuyên dương 50 gương thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 ảnh 4

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Các gương thanh niên khuyết tật được tuyên dương lần này mỗi người đến từ những hoàn cảnh khó khăn khác nhau và thuộc mọi tầng lớp, ngành nghề trong xã hội. Trong đó, có đại biểu là kỹ sư, nhà giáo, doanh nhân trẻ, vận động viên...

"Mỗi đại biểu là một câu chuyện đẹp “tàn nhưng không phế’, một tấm gương điển hình về nghị lực sống và khát vọng được cống hiến, mang đến những điều tốt đẹp không chỉ cho riêng mình, cho gia đình mình mà còn cho cộng đồng và xã hội", anh Lương nói.

Các bạn chính là những tấm gương “toả sáng Nghị lực Việt”, là nguồn cảm hứng, là động lực tiếp sức cho các bạn thanh niên khuyết tật khác thêm tin yêu và lạc quan trong cuộc sống, thêm vững bước trên con đường đi đến bình đẳng và hòa nhập, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Các bạn cũng chính là tấm gương về ý chí, khát vọng, nghị lực vươn lên cho các bạn thanh niên Việt Nam hôm nay", anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.
Tuyên dương 50 gương thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 ảnh 5

Các gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều gương đạt thành tích cao, cống hiến cho cộng đồng

Theo Ban Tổ chức, trong số 50 gương tiêu biểu được tuyên dương, có 7 đại biểu là người dân tộc thiểu số như Nùng, Tày, Giẻ Triêng, Mường, Khùa.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao khen thưởng 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Mỗi cá nhân được nhận bằng khen của T.Ư Hội, biểu trưng, 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Đại biểu trẻ tuổi nhất Vũ Thị Hải Anh (SN 2000) phụ trách Ban tài chính – Đối ngoại của dự án The Eyes Project 2020, Đại sứ văn hóa đọc, được tặng giấy khen cùng học bổng của Hội Khuyến học Việt Nam.

Nhiều gương đạt được thành tích cao trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao như vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Linh đoạt 4 huy chương vàng tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á năm 2022, được trao Huân chương lao động hạng 3.

Tuyên dương 50 gương thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 ảnh 6

Tại chương trình, các tấm gương đã chia sẻ về hành trình vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Nghiêm Thu Loan - Chủ nhiệm mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam (Hội Người mù Việt Nam) đã sáng lập câu lạc bộ Step – hành động vì người khiếm thị; tác giả của cuốn sách “Sáng hơn ánh mặt trời”.

Anh Lê Văn Đông (Bí thư chi Đoàn, ở Nghệ An) đã mở gian hàng tranh thư pháp, tranh đính đá và quán ăn đạt thu nhập 200 triệu/năm và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Anh Tô Đình Khánh (TP.HCM) kinh doanh thời trang online, tham gia nhiều chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống ở trên truyền hình và tại các tỉnh thành, từng được trao kỷ niệm chương của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tuyên dương 50 gương thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 ảnh 7
Tuyên dương 50 gương thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 ảnh 8

Ông Phạm Tất Thắng trao khen thưởng cho các gương thanh niên khuyết tật "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2022. Ảnh: Dương Triều

Tuyên dương 50 gương thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 ảnh 9

Anh Bùi Quang Huy trao khen thưởng cho các gương thanh niên khuyết tật "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2022. Ảnh: Xuân Tùng

Tuyên dương 50 gương thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 ảnh 10

Ông Phùng Khánh Tài và anh Nguyễn Ngọc Lương trao khen thưởng cho các gương thanh niên khuyết tật "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2022. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên khuyết tật
Anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, T.Ư Hội LHTN Việt Nam luôn xác định việc đồng hành với thanh niên khuyết tật là nội dung trọng tâm trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Trong thời gian vừa qua, các cấp bộ Hội đã triển khai nhiều nội dung, giải pháp hỗ trợ và đồng hành thanh niên khuyết tật như: tư vấn, chăm sóc sức khỏe; tổ chức diễn đàn, chương trình giao lưu, kết bạn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ tay nghề; hỗ trợ tìm kiếm việc làm, kết nối tiêu thụ sản phẩm do thanh niên khuyết tật sản xuất; tuyên truyền kiến thức về hôn nhân gia đình...

Các cấp bộ Hội cũng luôn chú trọng đến việc phát hiện các tấm gương điển hình, các mô hình tiêu biểu trong thanh niên khuyết tật để lan toả và nhân rộng.

Trong đó, có chương trình “Toả sáng Nghị lực Việt” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam khởi xướng và tổ chức từ năm 2013. Chỉ tính riêng từ năm 2019 đến nay, các cấp bộ Hội đã tổ chức 399 chương trình tuyên dương, tôn vinh 2.013 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên cả nước, cấp Trung ương đã tuyên dương 137 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

MỚI - NÓNG