Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tổ chức Đoàn cần xung phong, đảm nhận những khâu khó, việc mới

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị, tổ chức Đoàn cần mạnh dạn xung phong, đảm nhận và triển khai hiệu quả những khâu khó, việc mới, nội dung công tác phù hợp với vai trò của tuổi trẻ mà Đoàn và thanh niên là thế mạnh.

Sáng 29/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên Thủ đô.

Dự chương trình có ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Phát biểu khai mạc đại hội, chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ qua, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã làm nên những dấu ấn đặc biệt, với những bứt phá toàn diện trên các mặt công tác. Đoàn Thanh niên TP Hà Nội tự hào là đơn vị nhiều năm liền xuất sắc toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của toàn quốc; vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nhiều phần thưởng khác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tổ chức Đoàn cần xung phong, đảm nhận những khâu khó, việc mới ảnh 1

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Chị Minh cho biết, Đoàn thành phố quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác giáo dục, xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc. Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, quyết tâm khởi nghiệp sáng tạo, góp phần hình thành một thế hệ trẻ sáng tạo, nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, góp phần phát triển nền kinh tế số - kinh tế tri thức của Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tổ chức Đoàn cần xung phong, đảm nhận những khâu khó, việc mới ảnh 2

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh trao tặng công trình 30 sân chơi thiếu nhi, 30 nhà khăn quàng đỏ trị giá 3 tỷ đồng. Ảnh: Trọng Tài

"Chúng ta tin tưởng rằng 450 đại biểu của Đại hội sẽ phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, chung sức, đồng lòng để làm nên một kỳ Đại hội thành công, mở ra những trang mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại", chị Minh nói.

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVI, anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội cho biết, Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI diễn ra với chủ đề “Bồi đắp lý tưởng cách mạng; giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, gương mẫu của thanh niên Hà Nội, xây dựng Thủ đô văn minh - văn hiến - hiện đại”.

Dự kiến 2 khâu đột phá đặt ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và “Tuổi trẻ Thủ đô xung kích trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tổ chức Đoàn cần xung phong, đảm nhận những khâu khó, việc mới ảnh 3

Đại hội cũng xác định 10 chỉ tiêu cơ bản và 7 kế hoạch, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động triển khai trong toàn Đoàn.

Trong đó, tuổi trẻ Thủ đô phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới sẽ có 7 triệu lượt ĐVTN được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; 500 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tổ chức Đoàn cần xung phong, đảm nhận những khâu khó, việc mới ảnh 4

Các tiết mục văn nghệ tại đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Hằng năm, cấp thành phố có ít nhất 2 công trình, cấp huyện và cấp xã có ít nhất 1 công trình thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Hỗ trợ vay vốn ít nhất 300 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, 150 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ; tư vấn hướng nghiệp cho 150.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 100.000 đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ.

Tối thiểu 100.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh và hội nhập quốc tế; tối thiểu 50.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ

Hà Nội phấn đấu đến năm 2027, trên 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. Tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Anh Tiến cho biết, Phong trào Tôi yêu Hà Nội sẽ tiếp tục là phong trào mang đặc trưng, màu sắc của tuổi trẻ Thủ đô với 3 nhóm nội hàm mới: tham gia tích cực vào việc phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thanh niên Thủ đô thời đại mới với 6 tiêu chí và 6 giá trị; tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm. Đồng thời, phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Làm chủ khoa học, công nghệ

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả, đóng góp của tuổi trẻ Thủ đô trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tổ chức Đoàn cần xung phong, đảm nhận những khâu khó, việc mới ảnh 5

Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Trọng Tài

Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội là nơi khởi nguồn của tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, phong trào “Ba sẵn sàng”, “Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, “Chiếc gậy Trường Sơn”… có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành lời hiệu triệu, tập hợp đông đảo các thế hệ thanh niên sẵn sàng cống hiến, hy sinh cho dân tộc. Tiếp nối truyền thống, thanh niên Hà Nội luôn khẳng định là lớp thanh niên tiên tiến, năng động, sáng tạo, vững vàng trước những thử thách khó khăn, có chí tiến thủ, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện và mang trong mình khát khao cống hiến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tổ chức Đoàn cần xung phong, đảm nhận những khâu khó, việc mới ảnh 6

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, các cấp bộ Đoàn Thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng Thủ đô và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài việc coi trọng giáo dục đoàn viên, thanh niên qua thực tiễn phong trào, Đoàn cần lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp, thu hút với từng lứa tuổi, đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi, “lấy thanh niên để giáo dục thanh niên”.

Ông đề nghị, tổ chức Đoàn cần mạnh dạn xung phong, đảm nhận và triển khai hiệu quả những khâu khó, việc mới, nội dung công tác phù hợp với vai trò của tuổi trẻ mà Đoàn và thanh niên là thế mạnh. Nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ, tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân Thủ đô. “Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố cần xác định, chỉ đạo triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên đảm bảo thực chất, lan tỏa, rộng khắp, trong đó chú trọng lấy thanh thiếu nhi làm trung tâm”, ông nói.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, cần tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động trong thời kỳ mới, phải thể hiện được khả năng dẫn dắt, hỗ trợ các tổ chức Đoàn trong các phong trào, hoạt động.

“Đoàn Thanh niên cần năng động trong mọi hoạt động, tự chỉnh đốn, tự đổi mới để đại diện được tiếng nói, quyền và lợi ích chính đáng của thế hệ trẻ trong từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu của từng thời kỳ khác nhau. Bên cạnh đó, phải tạo được môi trường bình đẳng, trong sáng, nghĩa tình để cán bộ, đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.

Tin liên quan