Huy động 195 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên Vĩnh Phúc

TPO - Ngày 28/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 - 2027 khai mạc. Tổng kết nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã huy động 195 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên.
Huy động 195 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên Vĩnh Phúc ảnh 1
Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII khai mạc. Ảnh: Như Ý

Ngày 28/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 - 2027 khai mạc với sự tham dự 214 đại biểu đại diện hơn 63 nghìn đoàn viên toàn tỉnh.

Dự khai mạc Đại hội có ông Nguyễn Bá Huy - Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban Dân vận tỉnh Vĩnh Phúc.

Huy động 195 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên Vĩnh Phúc ảnh 2

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Như Ý

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, với trí tuệ, bản lĩnh, nhiệt huyết của tuổi trẻ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được chú trọng triển khai, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; các hoạt động đều gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc” đã có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Các chương trình đồng hành với thanh niên đã góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được chú trọng, công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm.

"Những ngày này, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đang hướng về Đại hội, chờ đón kết quả thành công của Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc: Đại hội sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới, đánh dấu sự đổi mới của Đoàn thanh niên và tuổi trẻ tỉnh nhà. Với tinh thần, trách nhiệm cao trước tuổi trẻ toàn tỉnh, Đại hội tin tưởng các đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, nghiêm túc, vì sự thành công của Đại hội, vì sự phát triển của tổ chức Đoàn và của tuổi trẻ", anh Quy nói.
Huy động 195 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên Vĩnh Phúc ảnh 3
Đại biểu biểu quyết các nội dung tại phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: Như Ý

Với khẩu hiệu hành động “Khát vọng - tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển", Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 9 anh, chị; thư ký Đại hội 2 anh, chị; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 anh, chị. Đại hội đã thông qua chương trình đại hội; nội quy, quy chế đại hội. Theo đó, Đại hội diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 28/9, phiên trọng thể diễn ra sáng 29/9).

Huy động 195 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên Vĩnh Phúc ảnh 4

Anh Trần Văn Tân trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Như Ý

Anh Trần Văn Tân - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu cho biết, Đại hội có 31 đại biểu đương nhiên, 172 đại biểu được đại hội cấp dưới bầu; 11 đại biểu chỉ định. Có 137 đại biểu nam, 77 đại biểu nữ. Có 199 đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 11 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Về cơ cấu khối đối tượng, khu vực địa bàn dân cư có 115 đại biểu là cán bộ Đoàn chuyên trách; 46 đại biểu là công nhân, công chức, viên chức;17 đại biểu khối lực lượng vũ trang; 33 đại biểu khối trường học; 2 đại biểu là đoàn viên tiêu biểu khu vực nông thôn; 1 đại biểu là đoàn viên tiêu biểu khu vực đô thị.

Về trình độ chuyên môn, có 58 thạc sĩ, 131 cử nhân đại học. Tuổi bình quân của đại biểu dự Đại hội là 31,09 tuổi; đại biểu trẻ nhất là Kim Thị Huệ Thanh 17 tuổi; đại biểu cao tuổi nhất là Vũ Trần Thanh 39 tuổi.

Huy động 195 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên Vĩnh Phúc ảnh 5
Huy động 195 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên Vĩnh Phúc ảnh 6

Đại hội có 137 đại biểu nam, 77 đại biểu nữ. Ảnh: Như Ý

Đề xuất 75 nghìn ý tưởng, sáng kiến

Đại hội đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, nhiệm kỳ qua các cấp bộ Đoàn đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Trong đó, có 136/136 xã phường, thị trấn đã xây dựng được 01 mô hình, giải pháp, tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ ít nhất 01 thanh niên yếu thế; Đoàn viên, thanh niên đề xuất 75.000 ý tưởng, sáng kiến; huy động các nguồn vốn vay cho thanh niên qua các cấp bộ Đoàn là 195 tỷ; hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ KHKT, công nghệ là 42 dự án với tổng kinh phí hỗ trợ 2,1 tỷ đồng.

Đồng thời, triển khai 15 công trình thanh niên cấp tỉnh; 135 công trình thanh niên cấp huyện; hỗ trợ giúp đỡ 12.600 thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên bình quân đạt 66,7%.

Huy động 195 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên Vĩnh Phúc ảnh 7
Đại hội đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Xuân Tùng

Theo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành đã tiến hành cho 27 ủy viên rút tên không tham gia Ban chấp hành do điều chuyển công tác (trong đó có 4 ủy viên Ban Thường vụ, 2 Bí thư, 2 phó Bí thư) . Đồng thời, kiện toàn, bầu bổ sung 18 ủy viên Ban chấp hành; 4 ủy viên Ban Thường vụ; 1 Bí thư; 2 Phó Bí thư; 1 nhân sự được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn.

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVI có 31 anh, chị; Ban Thường vụ có 11 anh, chị. Số lượng Thường trực Tỉnh Đoàn là 3 nhân sự, gồm bí thư và 2 phó Bí thư.

Ngay sau khai mạc, các đại biểu tham gia thảo luận tại bốn diễn đàn với các chủ đề: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn; Thanh niên Vĩnh Phúc với chuyển đổi số; Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Tin liên quan