10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022

TPO - Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động hiệu quả như công tác tuyên truyền giáo dục; xây dựng các công trình, phần việc thanh niên; xây dựng mô hình Đoàn cơ sở kiểu mẫu...

1. Công tác giáo dục, tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên

Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc đã tập trung đẩy mạnh triển khai các chương trình, nội dung giáo dục chính trị với hình thức, phương pháp linh hoạt, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ theo hướng lấy đoàn viên thanh niên (ĐVTN) làm trung tâm, trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý chí trách nhiệm và hiệu quả làm thước đo chất lượng.

10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 ảnh 1
Nhiều chương, nội dung giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng đã được tổ chức. Ảnh: TĐVP

Việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đoàn được tổ chức thông qua hội nghị trực tuyến; sân khấu hóa; xây dựng các video, phóng sự, phim ngắn...; các đợt sinh hoạt chính trị.

2. Tổ chức chuỗi các hoạt động trong hành trình về nguồn với chủ đề “Theo dấu chân Người” nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2020, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc tổ chức chuỗi hoạt động mang tên “Hành trình theo dấu chân Người”.

Trong đó, “Tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2020” là một trong những dấu ấn tiêu biểu của tuổi trẻ Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ vừa qua. Những đảng viên trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập và công tác là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác của tỉnh Vĩnh Phúc.

10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 ảnh 2

Lễ tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Ảnh: TĐVP

Trong nhiệm kỳ, Tỉnh Đoàn cũng đã tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ; cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ, nhằm giáo dục thiếu nhi Vĩnh Phúc niềm tự hào, lòng kính yêu Bác Hồ, thi đua học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng …

3. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào chúng tôi là cử tri trẻ” chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong toàn Đoàn

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động, tích cực sáng tạo trong việc tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên - cử tri trẻ tích cực tuyên truyền và tham gia đi bầu cử. Đồng thời, phát động đợt sinh hoạt “Tự hào – tôi là cử tri trẻ”, chiến dịch “Cùng nhau đi bầu”, “Lá phiếu cử tri đầu tiên của Tuổi trẻ”, “Khoảnh khắc lần đầu đi bầu cử”, thi trực tuyến tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 ảnh 3

Đặc biệt, trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Đoàn toàn tỉnh đã thành lập được hơn 270 Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử với tổng số hơn 2.300 ĐVTN tham gia các đội tình nguyện. Tổng số cử tri trẻ, đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh tham gia đi bầu cử và bầu cử sớm trong ngày 23/5/2021 đạt trên 99,5%.

4. Tổ chức chuỗi các hoạt động lớn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương 90 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu năm 2020

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam 90 năm qua. Phát huy truyền thống đó, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 ảnh 4
Lễ tuyên dương 90 Bí thư Chi Đoàn tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. Ảnh: TĐVP

5. Thanh niên xung kích tham gia công tác phòng, chống COVID-19

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 mới xuất hiện tại Việt Nam, Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên xuất hiện các ca nhiễm bệnh tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Tỉnh Đoàn đã triển khai, xây dựng các mô hình sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19: Mô hình “Mũ chống giọt bắn phòng chống dịch COVID-19” số lượng 20.000 chiếc.

Tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch COVID-19" cho đoàn viên thanh niên; thành lập 136 Đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh COVID-19 có tên gọi “Chiến sĩ áo xanh” tại các huyện, thành Đoàn; thành lập các tổ huy động nguồn lực hỗ trợ người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19: khẩu trang, nước sát khuẩn, vật tư y tế, nhu yếu phẩm... ; mô hình “Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho những địa phương ảnh hưởng COVID-19” với tổng sản lượng được hỗ trợ tiêu thụ là hơn hơn 350 tấn.

10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 ảnh 5
Đoàn viên thanh niên làm mũ chống giọt bắn góp phần phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TĐVP

Bên cạnh đó, còn có các mô hình “Đoàn viên thanh niên tham gia trực và hỗ trợ công tác hậu cần tại 9 chốt kiểm soát trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19”; mô hình “Đoàn viên thanh niên tham gia vận động đoàn viên thanh niên và người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; mô hình “Đội tình nguyện tham gia công tác hỗ trợ doanh nghiệp”.

6. Xây dựng và nhân rộng mô hình Đoàn cơ sở kiểu mẫu trong toàn tỉnh

Tỉnh Đoàn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch về Xây dựng “Đoàn cơ sở kiểu mẫu” gồm các tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể như: về chính trị và tư tưởng, hoạt động phong trào, tổ chức của đoàn để đánh giá được các Đoàn cơ sở kiểu mẫu.

Trong đó, tập trung thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên, Đoàn cơ sở “3 chủ động”... là những nội dung bắt buộc tính điểm. Trên cơ sở các tiêu chí đã đặt ra, huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc hướng dẫn và khuyến khích các đơn vị Đoàn cơ sở còn yếu, kém xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động nhằm đạt được các nội dung theo các tiêu chí.

10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 ảnh 6
Lễ ra mắt Đoàn cơ sở kiểu mẫu. Ảnh: TĐVP

Tỉnh Đoàn đã lựa chọn Đoàn Phường Tích Sơn là đơn vị Đoàn cơ sở kiểu mẫu của tỉnh; chỉ đạo 9/9 huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc hướng dẫn và triển khai đến các Đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng các tiêu chí theo yêu cầu; mỗi huyện, thành đoàn tổ chức ra mắt một Đoàn cơ sở kiểu mẫu của đơn vị, đồng thời là động lực và căn cứ để Đoàn cấp huyện triển khai, nhân rộng tại địa phương, đơn vị mình.

7. Tổ chức “Hành trình trái tim xanh VP”

“Hành trình trái tim xanh VP” là điểm sáng trong phong trào “Thanh niên tình nguyện” của tuổi trẻ Vĩnh Phúc. Đến nay, đã có 17 “Hành trình trái tim xanh VP” được thực hiện tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc. Mỗi hành trình được thực hiện là sự đóng góp của hàng nghìn đoàn viên, thanh thiếu niên, hội viên và các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân trong tỉnh.

10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 ảnh 7
Nhiều công trình, phần việc được thực hiện trong "Hành trình trái tim xanh VP". Ảnh: TĐVP

Hành trình không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn, động viên đối tượng yếu thế mà đã tác động không nhỏ đến ý thức trách nhiệm của những người trẻ hiện nay đối với cộng đồng và xã hội. Trong đó có mô hình tiêu biểu được triển khai như: Các hành trình: “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Phú Yên, Bình Thuận, Đà Nẵng, “Tháng 3 biên giới” tại Cao Bằng, Hà Giang.

8. Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp

Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo đồng hành với thanh niên trong tìm kiếm việc làm, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, như: Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” thu hút hơn 75,9 nghìn ý tưởng, sáng kiến; nhiều dự án khởi nghiệp tiêu biểu thông qua các cuộc thi khởi nghiệp; thành lập Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 ảnh 8
Nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm đã được triển khai. Ảnh: TĐVP

Tỉnh Đoàn cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. 130.786 lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp; 19.970 đoàn viên thanh niên được giới thiệu việc làm, trong đó 12.318 có việc làm ổn định; tổ chức hơn 40 lớp đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho gần 850 ĐVTN có nhu cầu đi xuất khẩu và du học với 550 ĐVTN xuất cảnh sang làm việc và học tập tại các thị trường Châu Á và Châu Âu.

9. Triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi Vĩnh Phúc gom sách, ươm ước mơ” và triển khai công trình “Tiếng trống Đội ta”

Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi Vĩnh Phúc gom sách, ươm ước mơ”, kết quả 100% các Liên Đội đã hưởng ứng tham gia, thu về hơn 21 nghìn đầu sách, báo, tạp chí... Hội đồng Đội tỉnh đã xây dựng 8 “Thư viện măng non” tại 8 Liên đội khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Công trình được Hội đồng Đội Trung ương công nhận là một trong mười công trình tiêu biểu toàn quốc chào mừng 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 ảnh 9

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các Liên Đội trên địa bàn tỉnh. Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai công trình thanh thiếu nhi “Tiếng trống đội ta” trong khối trường học trên toàn tỉnh. 100% các trường học đã triển khai hiệu quả cuộc vận động, Hội đồng Đội tỉnh đã trang bị 185 bộ trống đội cho các Liên Đội trên toàn tỉnh.

10. Các công trình thanh niên tiêu biểu của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai rộng khắp và có nhiều chuyển biến cả về chất lượng và số lượng, các hình thức triển khai được đa dạng hóa, thu hút đông đảo các lực lượng thanh niên trong và ngoài tổ chức Đoàn, Hội tham gia, đã phát huy vai trò xung kích - tình nguyện của ĐVTN, đảm bảo an sinh xã hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và để lại ấn tượng sâu sắc trong nhân dân.

10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 ảnh 10
Các công trình, phần việc thanh niên của tuổi trẻ Vĩnh Phúc. Ảnh: TĐVP

Các hoạt động tình nguyện, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên, tạo dấu ấn xã hội tốt đẹp. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã xây mới 45 Nhà nhân ái trị giá 2.250 triệu, 10 Bếp hồng cho em trị giá 300 triệu, 2 lớp học lắp ghép hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 250 triệu; công trình thanh niên “Tượng đài Anh hùng, liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân” trị giá 5 tỷ đồng; công trình khuôn viên tượng đài Lý Tự Trọng trị giá 340 triệu đồng; 3 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII: công trình thanh niên “17 cột mốc Trường Sa” trị giá 1 tỷ đồng; công trình “9 Thư viện xanh cho thanh thiếu nhi” trị giá 1 tỷ đồng; Công trình “Tiếng trống đội ta”, trao tặng 185 bộ trống Đội cho các Liên đội trên toàn tỉnh trị giá gần 1 tỷ đồng,...

Tin liên quan