Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Tuổi trẻ Hưng Yên phát huy truyền thống, lịch sử 'phố Hiến'

TPO - Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, mong muốn nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Hưng Yên phát huy thế mạnh, tận dụng thời cơ mới, mang nhiệt huyết, sức trẻ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Sáng 27/9, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra phiên trọng thể. Dự đại hội có ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn. Cùng dự đại hội còn có lãnh đạo các ban trực thuộc T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và 228 đại biểu đại diện hơn 55.200 cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh.

Tận dụng thời cơ xây dựng quê hương giàu mạnh

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, trong những năm vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Hưng Yên đã có bước phát triển mới, với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều chương trình, đề án, nổi bật như: “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Hỗ trợ thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp”, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống văn hóa nhân dân, tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế…

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tuổi trẻ Hưng Yên đã đoàn kết, cố gắng, hoàn thành và vượt 10/14 chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Tuổi trẻ Hưng Yên phát huy truyền thống, lịch sử 'phố Hiến' ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ tới là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn mới, mở ra cho tuổi trẻ nhiều cơ hội, Bí thư T.Ư Đoàn lưu ý: Cần đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi để tuổi trẻ tỉnh nhà kế thừa, tham gia bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa lịch sử “phố Hiến”; khuyến khích, tạo môi trường để thanh niên đề xuất và hỗ trợ các ý tưởng, sáng kiến của thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đặc biệt ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp, đời sống nhân dân; tiếp tục triển khai các chương trình, đề án phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2022-2030, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

“Hưng Yên là tỉnh cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, thuộc tam giác động lực phát triển kinh tế phía Bắc. Tôi mong muốn, tuổi trẻ Hưng Yên phát huy thế mạnh, tận dụng thời cơ mới, mang nhiệt huyết, sức trẻ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn nói.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Tuổi trẻ Hưng Yên phát huy truyền thống, lịch sử 'phố Hiến' ảnh 2

228 đại biểu đại diện hơn 55.200 cán bộ đoàn viên thanh niên Hưng Yên dự đại hội.

Hỗ trợ tuổi trẻ Hưng Yên khởi nghiệp

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, cho biết, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới, đưa Hưng Yên bước vào thời kỳ phát triển mới với những dấu ấn mới. Kinh tế xã hội phát triển toàn diện, hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, đời sống xã hội được nâng cao.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Tuổi trẻ Hưng Yên phát huy truyền thống, lịch sử 'phố Hiến' ảnh 3

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã, đạt nông thôn mới cấp huyện, tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, Hưng Yên là một trong 16 địa phương tự cân đối ngân sách, có điều tiết một phần đóng góp về Trung ương. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, địa phương đã chủ động, quyết liệt, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Đạt được kết quả như trên, trong đó có sự đóng góp quan trọng của tuổi trẻ, các tổ chức Đoàn trong tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa cũng gợi mở cho tuổi Hưng Yên một số vấn đề. Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của tuổi trẻ Hưng Yên trong nhiệm kỳ là thực hiện tốt đề án “Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030”, “Nâng cao năng lực số cho thanh niên giai đoạn 2022-2025”.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Tuổi trẻ Hưng Yên phát huy truyền thống, lịch sử 'phố Hiến' ảnh 4

Nhiều công trình, phần việc của tuổi trẻ Hưng Yên đã hoàn thành trong nhiệm kỳ qua.

Chủ động đề xuất cơ chế đầu tư, hỗ trợ, ứng dụng công nghệ số cho các chương trình khởi nghiệp, sáng tạo, mô hình sản xuất mới hiệu quả của thanh niên. Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

“Phát huy tinh thần: Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Khát vọng – Phát triển, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tin tưởng, mong muốn tuổi trẻ tỉnh nhà không ngừng tiến bộ, xứng đáng là lực lượng tiên phong xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, hiện đại”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa nói.

Tin liên quan