Tập trung giải pháp xây dựng Đoàn, Hội ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước

TPO - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh các cấp bộ Đoàn tỉnh cần tập trung các giải pháp xây dựng Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển đoàn viên, hội viên trong thanh niên công nhân; nghiên cứu thành lập tổ chức Đoàn ở khu nhà trọ với mô hình, cách thức phù hợp, thiết thực.
Tập trung giải pháp xây dựng Đoàn, Hội ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước ảnh 1

Phiên trọng thể Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Ảnh: Như Ý

Ngày 29/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần hành động “Khát vọng - tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển" diễn ra phiên trọng thể.

Dự phiên trọng thể có bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tập trung giải pháp xây dựng Đoàn, Hội ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVII. Ảnh: Như Ý

Cầu nối hỗ trợ, đồng hành với thanh niên

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà nhiệm kỳ qua có những kết quả đáng khích lệ, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Công tác giáo dục đã được các cấp bộ Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm đầu tư, có chiều sâu về nội dung, sáng tạo trong hình thức tổ chức. Thông qua các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, đoàn viên thanh niên đã đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh.

Không chỉ làm tốt việc phát huy thanh niên, các cấp bộ Đoàn của toàn tỉnh đã chú trọng tới việc đồng hành, chăm lo và hỗ trợ thanh niên. Nhiều hoạt động thiết thực đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt trong học tập, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Tập trung giải pháp xây dựng Đoàn, Hội ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước ảnh 3
Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Như Ý

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi. Trong triển khai ba phong trào hành động cách mạng, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Anh Lương lưu ý một trong những nội dung quan trọng được xác lập trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; khai thông điểm nghẽn, thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; xây dựng nền văn hóa, nghệ thuật phát triển, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là những định hướng tạo dư địa, không gian lớn để tuổi trẻ Vĩnh Phúc nghiên cứu thực hiện. Để làm được việc đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cần kế thừa, vận dụng tư duy đổi mới trong từng nội dung triển khai các phong trào thanh niên.

Tổ chức Đoàn cần phải trăn trở, suy nghĩ, triển khai nhiều giải pháp giúp thanh niên trau dồi tri thức, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, tác phong công nghiệp hiện đại, kỹ năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế để đoàn viên thanh niên có thể làm tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài hoặc có thể khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Lực lượng trẻ phải đi đầu trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm là cầu nối hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong tìm kiếm việc làm, cũng như kết nối cho thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp tại địa phương đặc biệt là lực lượng lao động nông thôn.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương

Anh Lương đề nghị, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc cần cụ thể hoá Nghị quyết để xác lập các nội dung, hoạt động tham gia giữ gìn, phát huy, đặc biệt là tham gia chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên mới, thực hiện hiệu quả các nội dung trong Chương trình rèn luyện đoàn viên; xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở.

Tập trung giải pháp xây dựng Đoàn, Hội ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước ảnh 4

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng Đại hội

"Là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, số lượng thanh niên công nhân lớn, bên cạnh quan tâm làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung các giải pháp xây dựng Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển đoàn viên, hội viên trong thanh niên công nhân; nghiên cứu thành lập tổ chức Đoàn ở khu nhà trọ với mô hình, cách thức phù hợp, thiết thực", anh Lương nhấn mạnh.

Đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan biểu dương không chỉ ghi lại dấu ấn cụ thể bằng những kết quả đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần bồi dưỡng, xây dựng, hình thành một thế hệ thanh niên mới có tri thức, có sức khỏe, sẵn sàng cống hiến cho quê hương. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao rất quan trọng, rất quý của tỉnh Vĩnh Phúc.

Tập trung giải pháp xây dựng Đoàn, Hội ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước ảnh 5

Bà Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Như Ý

Từ thực tiễn trong công tác và trong hoạt động đã có gần 6.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, đưa Vĩnh Phúc thành địa phương thứ 2 cả nước về phát triển Đảng. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, số cử tri trẻ trúng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp tỷ lệ đạt cao hơn rất nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị trong thời gian tới, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, quan tâm đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn.

"Các cấp bộ Đoàn cần tập trung đẩy mạnh xây dựng, phát triển các tổ chức Đoàn, tập hợp thanh niên là công nhân trong các doanh nghiệp. Đồng thời, cần nghiên cứu phát triển các mô hình hoạt động, sinh hoạt Đoàn phù hợp với xu thế phát triển, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tạo lập các trang web, trang mạng xã hội, fanpage của Đoàn thanh niên để giúp thanh niên dễ dàng tiếp cận, tham gia trao đổi, tìm kiếm, chia sẻ thông tin khắc phục khó khăn về không gian, thời gian của các mô hình sinh hoạt truyền thống. Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên", bà Lan nói.

Tập trung giải pháp xây dựng Đoàn, Hội ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước ảnh 6

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tặng bức trướng chúc mừng Đoàn TNCS tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Như Ý

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng đề nghị, cần phát huy vai trò của Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, nhất là trong các khu công nghiệp, trường học và khu vực dân cư.

Đồng thời, cần xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về thể chất, trí tuệ và tâm hồn. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động, khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, năng động; chú ý quan tâm chăm lo cho những thanh niên yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

"Đề nghị Đại hội quan tâm khuyến khích thanh niên với tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm để thực hiện bằng được sự nghiệp xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh", Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin liên quan