Nếu giống như các đề thi tham khảo, các câu hỏi trong đề thi THPT năm nay sẽ được phân bổ từ dễ đến khó gồm các phần dao động, sóng cơ, xoay chiều là những phần dễ lấy điềm.
TPO - Chỉ còn 4 ngày nữa, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra với các bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Thí sinh nên kiểm tra tình trạng đề thi và báo cáo trong 10 phút sau khi phát đề, không dùng bút chì, mực đỏ đối với bài tự luận.
TPO - Không phải loại máy tính bỏ túi nào cũng được mang vào phòng thi; thí sinh được phép đem theo máy ghi âm, ghi hình nhưng chỉ có chức năng ghi mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ…
TPO - Chỉ còn vài ngày nữa, thí sinh sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Đây là một kỳ thi quan trọng vì nhằm 2 mục đích vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.
TPO - Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, trong số 112 trường trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội có tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, có 3 trường tuyển học sinh đăng ký nguyện vọng 3.
TPO - Chiều 3/6, các thí sinh dự thi môn toán vào 4 trường chuyên của Hà Nội là trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Chuyên Nguyễn Huệ, Sơn Tây và Chu Văn An đã hoàn thành xong bài thi của mình với thời gian 120 phút. Dưới đây là đề thi môn Toán vào lớp 10 chuyên của Hà Nội năm 2019.
TPO - Trong 120 phút chiều 2/6, thí sinh phải làm 5 bài thi, trong đó bài 4 hình học chiếm 3 điểm, các bài còn lại 0,5-2,5 điểm. Nhiều thí sinh cho rằng, đề Toán cơ bản, phân loại được học sinh và không quá khó để đạt 8-9 điểm.
TPO - Một thí sinh dự thi THTP quốc gia 2019 và đăng ký xét tuyển ĐH,CĐ đã gửi đến tòa soạn báo Tiền Phong một băn khoăn: Năm nay, em muốn đăng ký học ngành khoa học máy tính. Nhưng em không biết ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin khác nhau như thế nào?
TPO - Thí sinh phải tìm hiểu kỹ những thông tin tuyển sinh của các trường trước khi đăng ký. Thí sinh đăng ký nguyện vọng phải ghi chính xác mã trường, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển… Nếu ghi sai những thông tin này thì nguyện vọng đăng ký sẽ không được nhập vào phần mềm để trường xét tuyển.
TP - Hôm qua 1/4, học sinh bắt đầu đăng ký tuyển sinh đại học cao đẳng (ĐH, CĐ). Nhiều chuyên gia tuyển sinh khuyên thí sinh nên chọn 4-5 nguyện vọng để tránh tràn lan, đặc biệt là các thông tin trong phiếu đăng ký cần phải chính xác, tránh “bút sa gà chết”.
TPO - Hôm nay ngày 1/4, học sinh bắt đầu đăng ký tuyển sinh đại học cao đẳng (ĐH,CĐ), khá nhiều phụ huynh và các em học sinh lớp 12 đang rất lúng túng trong việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Báo Tiền Phong xin trích dẫn ý kiến chuyên gia hướng dẫn các em…
TPO - Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có một số điểm mới như tuyển thẳng đổi với những học sinh giỏi THPT trên toàn quốc, chỉ tiêu tăng 200 so với năm 2018.
Xã hội hiện đại ngày càng yêu cầu cao về mọi mặt, trong đó, không gian sống cá tính và tiện nghi dần trở thành xu thế. Xuất phát từ niềm đam mê sáng tạo, thích khẳng định bản thân cùng những ý tưởng mới lạ trong việc thiết kế, bố trí không gian phù hợp với nhu cầu hiện đại, các Cử nhân Thiết kế nội thất được kỳ vọng sẽ là “cánh tay đắc lực” cho cuộc sống thời đại mới.
TPO - Từ ngày 1/4 đến ngày 20/4, các thí sinh đang là học sinh lớp 12 ở các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh ĐH,CĐ, TCCN nhóm ngành giáo viên năm 2019.
TP - Bạn đọc Nguyễn Hữu Thạch (TPHCM) hỏi: Hiện tôi đang là sinh viên Đại học Cảnh sát Nhân dân, ba mẹ tôi hộ khẩu ở Quảng Ngãi nhưng hiện đang sống ở TPHCM. Vậy nếu tôi đăng ký BHYT cho ba mẹ theo chế độ người thân sĩ quan, thì ba mẹ tôi có được đăng ký điểm khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện của TPHCM không?
TPO - Theo thông tư liên tịch giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 10/2, người học các ngành, chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, cam kết chịu sự phân công công tác sau khi tốt nghiệp, sẽ được miễn phí tiền học, ký túc xá và lĩnh thêm sinh hoạt phí.
TPO - Là thủ khoa đầu vào năm 2010 và thủ khoa đầu ra năm 2014 của ĐH Sư phạm Hà Nội, Vũ Thu Thảo cho rằng, muốn đạt điểm cao trong kì thi đại học môn Lịch sử, thí sinh cần “bắt” được từ khóa, nắm được yêu cầu của đề và bản chất, nội dung của câu hỏi.
TP - Gần đến ngày thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, thời tiết nắng nóng cùng việc ôn luyện vất vả có thể làm các sĩ tử mệt mỏi, tăng nguy cơ một số bệnh như suy nhược thần kinh, hạ đường huyết. PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ phương pháp ăn, ngủ, nghỉ khoa học trong những ngày nước rút này.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh -học sinh Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) là một trong hai thí sinh của tỉnh An Giang đạt điểm 10 môn Lịch sử. Quỳnh Anh cho biết em rất thích xem phim tài liệu để học tốt môn Sử.
Sau 12 năm đèn sách miệt mài, đã đến lúc các sĩ tử chuẩn bị “vượt vũ môn”. Việc thi cử có thể ví như một cuộc chạy đua đường dài trong suốt khoảng thời gian vài tháng. Các em cần thường xuyên nhận đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng theo nhu cầu của cơ thể. Sức khỏe dẻo dai và khả năng hoạt động trí óc của các em tùy thuộc nhiều vào nếp sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng.
Cùng với nữ sinh miền Tây Bùi Thị Cẩm Thùy (An Giang), Lê Thị Yến Nhi (học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên-Huế) trở thành thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT với số điểm tương tự 39,5.
Nhiều bạn cho rằng đây là môn “khó nhai” nhất trong 3 môn thi xã hội nhưng thực tế, bạn hoàn toàn có thể tự học và đạt điểm cao nếu có phương pháp học đúng. Với môn học này, mình đề cao việc học hiểu.
Đừng nghĩ học thuộc lòng. Hãy học bằng sơ đồ hình cây (mindmap). Qua sơ đồ này, bạn sẽ biết cách để xác định nội dung chính. Lương Thùy Vy - Thủ khoa ĐH Luật TP.HCM đạt điểm 10 Địa chia sẻ.
TP - Để giữ sức khỏe trong mùa thi, bác sĩ Đinh Thị Kim Liên, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai) khuyến cáo thí sinh cần ăn đầy đủ các thực phẩm giàu chất sắt, là chất cần thiết để tạo máu, nếu thiếu chất sắt cơ thể dễ bị thiếu máu dẫn đến tình trạng hay mệt mỏi, học kém tập trung, và dễ buồn ngủ trong giờ học.