Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Đề Toán không quá khó, thí sinh vui vẻ

Thí sinh rạng rỡ khi ra khỏi phòng thi môn Toán chiều 2/6. Ảnh: Đỗ Hợp
Thí sinh rạng rỡ khi ra khỏi phòng thi môn Toán chiều 2/6. Ảnh: Đỗ Hợp
TPO - Trong 120 phút chiều 2/6, thí sinh phải làm 5 bài thi, trong đó bài 4 hình học chiếm 3 điểm, các bài còn lại 0,5-2,5 điểm. Nhiều thí sinh cho rằng, đề Toán cơ bản, phân loại được học sinh và không quá khó để đạt 8-9 điểm.

Ra khỏi phòng thi rất vui vẻ, Hà Trang, học sinh trường THCS Giảng Võ cho rằng, đề Toán vào lớp 10 hệ THPT không chuyên năm nay khá dễ và em hài long khi làm hết 100% và cho rằng được 9,5 điểm.

Trang cũng cho biết, phần hình học và đại số năm nay đều vừa sức, có câu 5 là câu phân hóa học sinh, em vừa đủ thời gian để làm bài.

Với Anh Đức, học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm cho rằng, đề năm nay khá cơ bản, em hài long về kết quả bài thi và tính ra được khoảng 9 điểm.

“ Đề này không quá khó để đạt điểm tối đa ở câu 1,2,3. Ở phần hình khó hơn, câu c bài 5 nếu không tính toán cẩn thận dễ mất điểm”- Đức cho biết.

Nguyễn Xuân Cường, học sinh trường THCS Yên Hoà cho rằng, đề năm nay cơ bản, không đánh đố, lắt léo học sinh. Đề có sự đổi mới một chút số câu, độ khó có sự thay đổi. Một số phần thì khó hơn, ví dụ ở câu 2 nhưng vẫn vừa sức. Câu 1 năm nay dễ hơn mọi năm: “Với đề này em đạt 8 điểm”- Cường cho biết.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Đề Toán không quá khó, thí sinh vui vẻ ảnh 1 Rất nhiều thí sinh chia sẻ không quá khó để đạt 8 điểm bài thi chiều nay
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Đề Toán không quá khó, thí sinh vui vẻ ảnh 2 Thí sinh cười tươi vì cho rằng đề Toán không khó
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Đề Toán không quá khó, thí sinh vui vẻ ảnh 3  
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Đề Toán không quá khó, thí sinh vui vẻ ảnh 4  

Năm 2019 là năm đầu tiên thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội phải thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử thay vì chỉ thi 2 môn như mọi năm. Trong đó, môn Toán được thi dưới hình thức tự luận trong 120 phút. Cùng với Ngữ văn, môn này được tính hệ số hai trong tổng điểm xét tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập.

Công thức tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Lịch sử.

Ngày mai, 3/6, học sinh ở Hà Nội sẽ bước vào dự thi hai môn Ngoại ngữ và Lịch sử.

MỚI - NÓNG