Lễ duyệt binh có sự tham gia của 9.000 quân nhân từ các lực lượng, các trường quân sự, nữ quân nhân, dàn quân nhạc và các bộ phận khác. Những binh sĩ tham gia chiến dịch đặc biệt ở Ukraine cũng góp mặt. Ảnh: AP
Ảnh: AP
Ảnh: AP
Dẫn đầu khối cơ giới là xe tăng chiến đấu chủ lực huyền thoại T-34 của Liên Xô, nổi tiếng với lớp giáp vượt trội, hỏa lực đáng gờm. Ảnh: AP
Dẫn đầu là xe bọc thép chở quân BTR-82A. Tiếp đến là xe bọc thép đa năng Tiger-M (thứ hai từ phải sang), được thiết kế để chở quân, lực lượng hộ tống và bảo vệ các đoàn quân, tuần tra và hỗ trợ các đơn vị bằng hỏa lực. Ảnh: Reuters
Ảnh: AP
Hệ thống tên lửa có độ chính xác cao Iskander-M. Ảnh: Reuters
Hệ thống tên lửa đất-đối-không tối tân S-400 Triumf (trái) và hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động (ICBM) Yars (phải). Ảnh: RIA Novosti, AP
Yars, một thành phần quan trọng trong bộ ba hạt nhân của Nga, có khả năng phóng tên lửa hạt nhân từ đất liền. Ảnh: AP
Ảnh: AP
Các máy bay chiến đấu phun khói màu quốc kỳ Nga, kết thúc lễ duyệt binh.
Tổng thống Putin bắt tay các quan chức, chỉ huy quân đội sau lễ duyệt binh. Ảnh: Tass
TPO - Cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ Đảng và Nhà nước đã kịp thời giải quyết để một số cán bộ cấp cao vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương thôi đảm nhiệm trọng trách được giao.
TPO - Chiều 20/5, tại Kỳ họp thứ 7, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày Tờ trình về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).
TPO - "Hiện đã hoàn thành việc định giá 3 ngân hàng mua bắt buộc và dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc trong tháng 5/2024, hoàn thành chuyển giao bắt buộc trong năm 2024", báo cáo của Chính phủ nêu.