TPO - Từ năm 2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cấm các chủ thể cung cấp dịch vụ mạng xã hội thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, không được nghe lén, nghe trộm hoặc ghi âm cuộc gọi, đọc tin nhắn khi không có sự đồng ý của người dùng.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Đức ngày 5/3 cho biết một trong số những người tham dự cuộc họp về Ukraine đã sử dụng đường dây không an toàn, khiến nội dung cuộc gọi bị rò rỉ.
TPO - Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Đức sau khi rò rỉ đoạn ghi âm các quan chức quân sự Đức thảo luận về Ukraine và khả năng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Nga ở Ukraine.
TPO - Ngày 6/2, trang tin điều tra bihus.info của Ukraine cáo buộc một đơn vị của cơ quan an ninh nội địa SBU giám sát các nhà báo một cách trái pháp luật.
TPO - Ngày 9/6, Chính phủ Cuba bác bỏ thông tin mà báo chí Mỹ nêu, rằng Havana đã đạt được một thoả thuận với Bắc Kinh để cho phép Trung Quốc lập một cơ sở do thám ở Cuba, ngay gần bờ biển Mỹ.
TPO - Liên Hợp Quốc vừa chính thức bày tỏ quan ngại với Mỹ, sau khi báo chí đưa tin về chuyện Mỹ theo dõi những trao đổi của Tổng Thư ký Antonio Guterres. Người phát ngôn của Tổng Thư ký lên án những hành động “không phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ”.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) đang chi khoảng 8 triệu euro để xây dựng một boongke an toàn ở Brussels (Bỉ), nơi các lãnh đạo có thể gặp nhau trong bí mật, EUobserver đưa tin.
TPO - Cha Britney Spears, ông Jamie, có thể bị FBI điều tra sau khi có thông tin ông đã thuê một công ty an ninh để giám sát thông tin liên lạc của con gái mình, kể cả trong phòng ngủ, mà nữ ca sĩ không biết hoặc không đồng ý.
TPO - Phe đối lập cáo buộc Thủ tướng Narendra Modi phạm tội phản quốc và gây tổn hại cho an ninh quốc gia sau khi có tiết lộ hàng chục người Ấn Độ là mục tiêu theo dõi tiềm tàng của phần mềm gián điệp do Israel sản xuất.
TPO - Tiết lộ gây sốc của các hãng truyền thông phương Tây cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) dựa trên quan hệ với mật vụ Ðan Mạch đã theo dõi hàng loạt quan chức cấp cao châu Âu, bao gồm Thủ tướng Ðức Angela Merkel.
TPO - Đài truyền hình Đan Mạch DR vừa cáo buộc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (NSA) tận dụng quan hệ đối tác với cơ quan tình báo nước ngoài của Đan Mạch để do thám lãnh đạo cấp cao của các nước châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel.
TPO - Nào ngờ hôm qua bị đau đầu do thời tiết thay đổi, tôi xin sếp về sớm và nghe trọn cuộc nói chuyện giữa Thương và chồng tôi rằng: "Em đã hi sinh tình cảm gia đình ở quê để chiều chuộng anh bất cứ lúc nào anh muốn. Nay anh lại bỏ em để quan hệ với Mến thì liệu có công bằng không?"
TPO - Đừng bắt em phải quên tập 7 phát sóng 21h tối 18/3 trên VTV1. Linh (Kim Oanh) không chỉ thảo mai, còn giỏi diễn kịch trước mặt anh trai mưa, sau khi nghe lén được cuộc trò chuyện của Ngân với chị gái người yêu cũ, bèn ra tay đẩy Ngân vào thế kẹt.
TPO - Đừng bắt em phải quên tập 7 phát sóng 21h tối 18/3 trên VTV1. Linh (Kim Oanh) không chỉ thảo mai, còn giỏi diễn kịch trước mặt anh trai mưa, nay còn cố tình rình để nghe lén vợ của Luân.
TPO - Trong 2 năm qua, các điệp viên Israel có thể đã cài thiết bị nghe lén điện thoại di động gần Nhà Trắng và các địa điểm nhạy cảm khác quanh Washington.
TPO - Nếu sự việc đúng như chồng trình bầy với mẹ anh ấy thì cháu cũng nên bàn bạc với chồng, buộc anh ấy phải có quan điểm nhất quán là lựa chọn vợ, con hay lựa chọn nhân tình và con ngoài giá thú.
Facebook lại khiến giới công nghệ tranh cãi khi nộp đơn xin cấp phép sáng chế cho phép smartphone tự động kích hoạt microphone để thu âm môi trường xung quanh.
TPO - Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an Hà Nội cho biết vừa phát hiện và lập biên bản vụ việc 5 cá nhân có hành vi kinh doanh thiết bị tai nghe, thu phát tín hiệu kích thước nhỏ để phục vụ mục đích gian lận thi cử trên địa bàn thủ đô.
TPO - Đại diện Bộ Tư pháp đã lên tiếng trước những băn khoăn về Dự thảo Nghị định của Bộ Công an quy định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình sẽ “trói tay” nhà báo và người dân trong đấu tranh.
TPO - Sở Chỉ huy thông tin thuộc Chính phủ Anh (GCHQ) đã bác bỏ cáo buộc từ Nhà Trắng cho rằng, cơ quan tình báo Anh giúp cựu Tổng thống Barack Obama nghe trộm điện thoại của ông Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016.