THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Ấn Độ bị cáo buộc 'phản quốc'

0:00 / 0:00
0:00
Ít nhất 2 bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Modi cũng có tên trong dữ liệu bị rò rỉ. Ảnh: Reuters
Ít nhất 2 bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Modi cũng có tên trong dữ liệu bị rò rỉ. Ảnh: Reuters
TPO - Phe đối lập cáo buộc Thủ tướng Narendra Modi phạm tội phản quốc và gây tổn hại cho an ninh quốc gia sau khi có tiết lộ hàng chục người Ấn Độ là mục tiêu theo dõi tiềm tàng của phần mềm gián điệp do Israel sản xuất.

Trang Al Jazeera dẫn kết quả một cuộc điều tra được công bố ngày 18/7 cho thấy, hơn 1.000 số điện thoại ở Ấn Độ có thể là đối tượng của phần mềm gián điệp Pegasus. Danh sách bị rò rỉ cho thấy danh tính của những người bị nhắm đến, bao gồm nhiều chính trị gia, hàng chục nhà báo, thương gia, thậm chí cả hai bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Modi. Đảng Quốc đại đã yêu cầu mở cuộc điều tra về vai trò của Thủ tướng Modi cùng trợ tá thân cận nhất của ông, Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah, về bê bối này. Pegasus là phần mềm gián điệp thuộc sở hữu của Tập đoàn NSO, một hãng công nghệ Israel. Phần mềm này cho phép giám sát từ xa các điện thoại thông minh, bí mật mở khóa nội dung của điện thoại di động mục tiêu và biến nó thành một thiết bị nghe lén.


Hai người đàn ông có vũ trang, trong đó có một người cầm dao, đã tấn công Tổng thống lâm thời Mali Assimi Goita trong lễ cầu nguyện tại một thánh đường lớn ở thủ đô Bamako. Vụ tấn công xảy ra khi các tín đồ đang cầu nguyện nhân dịp lễ hiến sinh Eid al-Adha. Tổng thống Goita đã được đưa ra khỏi hiện trường sau vụ tấn công.


Ngày 20/7, các lực lượng tuần duyên của Hải quân Hoàng gia Maroc, hoạt động ở Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, đã hỗ trợ và giải cứu 204 người di cư bất hợp pháp, trong đó hầu hết đến từ khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi. Trong số những người di cư bất hợp pháp này có nhiều phụ nữ và trẻ em. Họ đã được Hải quân Hoàng gia giải cứu trước khi được đưa đến các cảng gần nhất của Maroc và được bàn giao cho Lực lượng Hiến binh Hoàng gia để làm các thủ tục cần thiết.


Theo nghiên cứu của Trung tâm Phát triển toàn cầu Mỹ, con số tử vong tại Ấn Độ có thể cao gấp 10 lần so với tổng 415.000 nạn nhân xấu số của Covid-19 mà cơ quan hữu trách nước này công bố. Kết luận trên được đưa ra sau khi Trung tâm tiến hành phân tích dữ liệu ghi được tại Ấn Độ kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến tháng 6 vừa qua. Theo đó, ước tính có khoảng 3,4-4,7 triệu người tại Ấn Độ chết vì Covid-19. Theo nhóm nghiên cứu, số ca tử vong thực tế tại Ấn Độ phải lên đến con số hàng triệu, chứ không phải hàng trăm nghìn người, và đây có thể là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất của đất nước tỷ dân này.


Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, hai tên lửa đã được phóng đi từ Lebanon nhằm vào nước này rạng sáng ngày 20/7. IDF cho biết, cuộc tấn công này có thể do các lực lượng dân quân Palestine tại Lebanon thực hiện, và hoàn toàn không liên quan tới tổ chức vũ trang Hezbollah. Giới quân sự Israel cho biết, cuộc tấn công trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi máy bay Israel phóng hàng loạt tên lửa vào thành phố Aleppo của Syria trong đêm 19/7.


Bắt thân tín của ông Trump vì cáo buộc làm việc cho nước ngoài. Tom Barrack - lãnh đạo ủy ban lễ nhậm chức của tổng thống năm 2017 - bị bắt hôm 20/7 vì cáo buộc bí mật tác động đến chính sách của Mỹ hòng tìm kiếm lợi ích cho nước ngoài. Theo AP, ông bị cáo buộc cố gắng thay mặt Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tác động đến chính sách của Mỹ trong khi ông Trump tranh cử vào năm 2016 và sau khi ông là tổng thống. Theo các công tố viên, ông Barrack cũng cung cấp cho các quan chức chính phủ UAE thông tin nhạy cảm về những diễn biến mới của chính quyền Trump, bao gồm cả đánh giá của giới chức cấp cao Mỹ về sự kiện Qatar bị phong tỏa do UAE và các nước Trung Đông khác tiến hành.


Chính quyền Hong Kong đang cân nhắc truy tố một người đàn ông tiêm 4 mũi vaccine ngừa Covid-19, đồng thời lên án hành vi “ích kỷ và vô trách nhiệm” này. Trong tuyên bố ngày 19/7, chính quyền Hong Kong đã lên án hành vi của một người đàn ông tiêm 4 mũi vaccine ngừa Covid-19, theo South China Morning Post. Chính quyền Hong Kong cho rằng hành động này không chỉ gây ra rủi ro về sức khỏe, mà còn làm liên lụy đến những nhân viên y tế đã tiêm chủng cho người đàn ông. Đây còn là hành vi lãng phí nguồn cung vaccine của thành phố.


Các nhà sản xuất máy bay Nga đã công bố một nguyên mẫu của máy bay chiến đấu tàng hình được mệnh danh là “Chiếu tướng” ("Checkmate") tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS-2021 khai mạc ngày 20/7 ở Zhukovsky, ngoại ô Moskva. Theo bài thuyết trình của UAC, nguyên mẫu máy bay chiến đấu một động cơ hạng nhẹ thế hệ thứ năm này là duy nhất và chưa từng được phát triển trước đó ở Nga. Chiếc máy bay phản lực này được thiết kế để tàng hình, có thể hoạt động trong hầu hết mọi điều kiện thời tiết và được triển khai ở bất kỳ loại hình khí hậu nào. Nó được cho là có khả năng bay siêu âm liên tục, với tốc độ lên đến Mach 1,8 và hoạt động tốt bất chấp điều kiện ưu thế trên không vượt trội của đối phương.


Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc Gao Fu thừa nhận rằng ông đã tiêm 3 loại vaccine phòng COVID-19 khác nhau. Ông Gao Fu nói: “Vào tháng 5/2020, tôi nằm trong nhóm những người đầu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 sản xuất trong nước. Đến nay tôi đã tiêm 3 liều vaccine COVID-19 sử dụng công nghệ khác biệt từ những nhà sản xuất khác nhau. Tôi không cảm thấy bất ổn gì”. Ông Gao Fu không nêu rõ lý do tiêm mũi thứ 3 và liệu động thái này có nằm trong một cuộc nghiên cứu hay không.

MỚI - NÓNG