Liên minh châu Âu chi hàng triệu euro xây boongke tuyệt mật để họp kín?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên minh châu Âu (EU) đang chi khoảng 8 triệu euro để xây dựng một boongke an toàn ở Brussels (Bỉ), nơi các lãnh đạo có thể gặp nhau trong bí mật, EUobserver đưa tin.

Tờ báo tuyên bố đã được tiếp cận văn bản mô tả dự án của EU.

Theo đó, boongke sẽ có sức chứa khoảng 100 người.

Công trình dự kiến sẽ được xây dựng vào năm 2024. Và boongke có thể sẽ nằm trong khu phức hợp của Hội đồng châu Âu ở Brussels.

Phòng họp sẽ không được kết nối trực tuyến, mà chỉ có micro gắn dây để phục vụ buồng phiên dịch. Cả phòng họp lẫn buồng phiên dịch đều sẽ được bao bọc bởi một loại vật liệu được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chứng nhận là có thể ngăn sóng điện từ và sóng vô tuyến.

Bất cứ ai muốn vào phòng, kể cả những người dọn dẹp, sẽ cần được thông qua giao thức an ninh "SECRET EU" - mức an ninh cao thứ 2 của khối.

Theo bản ghi nhớ được cho là của EU, boongke sẽ được quét "trước và sau các cuộc họp để phát hiện, xác định vị trí và vô hiệu hóa bất kỳ thiết bị nghe lén nào".

Tất cả những người vào boongke sẽ được yêu cầu để lại điện thoại, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh, khóa điện tử và thiết bị trợ thính... trong tủ đựng đồ cách âm bên ngoài.

Tuy nhiên chưa rõ EU xây dựng căn phòng này để đối phó với một mối đe dọa an ninh cụ thể hay vì ý thức cảnh giác chung.

Trước đó, các thành viên EU từng cáo buộc Nga hoạt động gián điệp từ rất lâu trước khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ngoài ra, hoạt động gián điệp cũng diễn ra thường xuyên giữa các nước đồng minh tương tự như với đối thủ. Mỹ được cho là đã theo dõi 122 nhà lãnh đạo thế giới trong khoảng năm 2014.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.