EU nhắm đến vàng Nga trong gói trừng phạt mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên minh châu Âu (EU) đang tiến hành thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Mátxcơva, bao gồm cả lệnh cấm vận vàng, một số nguồn thạo tin tiết lộ với Bloomberg.

Theo báo cáo này, EU đang tìm cách hạn chế các nguồn thu của Mátxcơva.

Một số nguồn thạo tin cho biết công tác chuẩn bị cho gói trừng phạt mới đang được tiến hành, và một số quốc gia sẽ đề xuất thêm nhiều biện pháp khác trước khi dự thảo được trình lên các quốc gia thành viên để thông qua.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Mỹ áp lệnh cấm nhập khẩu vàng Nga hôm 28/6, và Anh, Nhật Bản, Canada nối gót không lâu sau đó.

Các nhà phân tích mô tả lệnh cấm này chủ yếu mang tính biểu tượng vì các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đóng cửa phần lớn các thị trường châu Âu và Mỹ đối với vàng Nga - vốn là nước khai thác vàng lớn thứ 2 thế giới.

Các chuyên gia nói thêm rằng Nga vẫn có quyền lựa chọn bán kim loại quý này trực tiếp cho các nhà máy tinh chế hoặc cho người mua ở Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông.

Xuất khẩu vàng Nga ước tính đạt 15 tỷ đô la trong năm 2021, theo Bloomberg.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.