THẾ GIỚI 24H: Phanh phui việc Mỹ âm thầm nghe lén đồng minh qua cáp mạng của Đan Mạch

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Merkel tiếp tục là “nạn nhân” do thám của Mỹ. Ảnh: DW
Thủ tướng Merkel tiếp tục là “nạn nhân” do thám của Mỹ. Ảnh: DW
TPO - Tiết lộ gây sốc của các hãng truyền thông phương Tây cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) dựa trên quan hệ với mật vụ Ðan Mạch đã theo dõi hàng loạt quan chức cấp cao châu Âu, bao gồm Thủ tướng Ðức Angela Merkel.

Theo Đài Phát thanh DR của Đan Mạch, trong giai đoạn từ 2012 – 2014, NSA đã lợi dụng sự hợp tác tình báo với FE để thực hiện việc do thám, bao gồm việc truy cập vào các nội dung tin nhắn SMS, các cuộc gọi điện thoại và truy cập Internet, trong đó có nội dung tìm kiếm, nội dung chat và các dịch vụ nhắn tin của quan chức các nước Đức, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và Pháp. Trong đó đáng chú ý có Thủ tướng Đức, Angela Merkel, Ngoại trưởng Đức thời kỳ đó (hiện đang là Tổng thống Đức, ông Frank-Walter Steinmeier), cũng như nhiều quan chức tại các nước Thụy Điển, Pháp, Na Uy.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng yêu cầu Mỹ và Đan Mạch giải thích rõ vụ việc nghe lén các đồng minh châu Âu nhiều năm trước, coi đây là sự việc vô cùng nghiêm trọng và không thể chấp nhận được giữa các quốc gia đồng minh. Cùng phản ứng như Pháp, trong ngày 31/5, người phát ngôn Chính phủ Đức, Steffan Seibert cũng cho biết, phía Đức đang yêu cầu mọi tổ chức tại Đức và nước ngoài có liên quan cung cấp thông tin để làm sáng tỏ vụ việc.Hiện tại, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn chưa lên tiếng bình luận về vụ nghe lén này dù là nhân vật trung tâm. Tuy nhiên, vào năm 2013, bà Merkel từng nêu quan điểm phản đối với Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama rằng việc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén các đồng minh châu Âu là điều không thể chấp nhận được.

Ngày 31/5, Ủy viên phụ trách y tế của Liên minh châu Âu (EU) Stella Kyriakides cho biết Ủy ban châu Âu đã cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 của hãng dược Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Trên mạng xã hội Twitter, bà Kyriakides nêu rõ: "Hiện các nước thành viên có thể lựa chọn mở rộng chương trình tiêm chủng cho người trẻ tuổi". Thông báo trên được đưa ra 3 ngày sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) "bật đèn xanh" cho việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 đối với thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên, cho rằng lợi ích của việc tiêm vaccine vượt trội so với những rủi ro.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 341.660 trường hợp mắc COVID-19 và 7.376 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 171,3 triệu ca bệnh, trong đó trên 3,56 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 1/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 171.369.723 ca, trong đó có 3.564.120 người tử vong. Số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục đà giảm trên phạm vi toàn cầu, trong khi châu Á và Mỹ Latinh hiện là những vùng dịch “nóng nhất”.

Ủy ban An ninh Quốc gia Kyrgyzstan thông báo nhân viên cơ quan an ninh nước này đã bắt giữ cựu Thủ tướng Omurbek Babanov ngày 31/5 do nghi ngờ tham nhũng sau cuộc điều tra về khai thác mỏ vàng Kumtor. Ông Babanov giữ chức Thủ tướng Kyrgyzstan giai đoạn 2011-2012. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017, ông Babanov là ứng cử viên giành được nhiều phiếu bầu thứ 2.

Người đàn ông ở bang Tamil Nadu của Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy anh ta ngoạm vào xác rắn và tuyên bố ăn thịt rắn chống được COVID-19. Được biết, người này tên là Vadivelu, 50 tuổi, làm nghề nông. Một nhân viên kiểm lâm đã xem được đoạn video đang lan truyền khắp mạng xã hội này và điều người đến bắt giữ ông Vadivelu. Trong cuộc phỏng vấn với The Times of India, nhân viên kiểm lâm trên nói rằng người đàn ông khai nhận đã bị vài người khác ép ăn con rắn. Ông ta cũng thanh minh rằng đã say rượu khi ăn thịt con rắn.

Băng đảng Jalisco nổi tiếng tại Mexico đã đáp trả chính sách trấn áp của chính phủ bằng việc bắt cóc, tra tấn và thậm chí là sát hại cảnh sát ngay trước mặt người thân của họ tại nhà riêng. Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết hình thức tấn công trực tiếp này là thách thức đối với chính sách “cái ôm thay cho đạn dược” của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador để giảm bạo lực. Băng đảng Jalisco đã tuyên chiến với chính phủ và nhắm đến các thành viên lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát có tên Nhóm Chiến thuật. Nhà phân tích an ninh David Saucedo cho biết: “Băng đảng Jalisco đang săn lùng lực lượng cảnh sát tinh nhuệ của bang Guanajuato”.

AP ngày 31/5 dẫn nguồn tin tài liệu của tòa án và số liệu thống kê của chính phủ Mỹ cho biết, Mỹ đã bán khoảng 2 triệu thùng dầu thô của Iran sau khi bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Nguồn dầu thô của Iran xuất hiện trong số liệu mới được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố cuối tuần qua. Đó là số dầu thô trên tàu MT Achilleas bị Mỹ bắt giữ vào tháng 2-2021 ở ngoài khơi thành phố cảng Fujairah của UAE.

Để ứng phó với hành động của các nước NATO do Mỹ đứng đầu, Bộ Quốc phòng Nga sẽ thành lập mới 20 đơn vị chiến đấu, nằm trong đội hình của Quân khu miền Tây. Sputnik ngày 31/5 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hành động của các nước phương Tây làm hủy hoại các hệ thống an ninh toàn cầu và buộc Nga phải có biện pháp đáp trả phù hợp. Bộ trưởng Shoigu thông báo Nga sẽ tiếp tục nâng cấp khả năng chiến đấu của quân đội và đến cuối năm 2021 sẽ thành lập mới 20 đơn vị nằm trong đội hình của Quân khu miền Tây. Quân khu chiến lược này cũng sẽ tiếp nhận khoảng 2.000 đơn vị vũ khí, trang thiết bị bổ sung.(XEM THÊM…)

Tổ chức Theo dõi an ninh Kivu (KST) ngày 31/5 cho biết, ít nhất 20 thường dân thiệt mạng trong vụ tấn công ban đêm tại làng Boga và ít nhất 19 người thiệt mạng tại làng Tchab, hạt Irumu thuộc tỉnh Ituri. Giới chức địa phương cáo buộc nhóm Hồi giáo tự xưng Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF) tiến hành các vụ tấn công này. Nhóm này cũng bị cáo buộc tiến hành hàng loạt vụ thảm sát ở CHDC Congo trong 18 tháng qua. Hai làng trên nằm cách ranh giới giữa tỉnh Bắc Kivu và Ituri 10 km. Khu vực này lâu nay chứng kiến nhiều cuộc tấn công của ADF và mâu thuẫn sắc tộc. Số người thiệt mạng trong các vụ tấn công được cho là do ADF thực hiện tại khu vực này trong 6 ngày qua đã tăng lên ít nhất 78 người.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.