Đài Đan Mạch tố tình báo Mỹ do thám bà Merkel và nhiều lãnh đạo châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Getty Images)
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Getty Images)
TPO - Đài truyền hình Đan Mạch DR vừa cáo buộc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (NSA) tận dụng quan hệ đối tác với cơ quan tình báo nước ngoài của Đan Mạch để do thám lãnh đạo cấp cao của các nước châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Đài DR dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng đây là kết quả cuộc điều tra nội bộ do Cơ quan tình báo quốc phòng Đan mạch thực hiện để làm rõ vai trò của NSA trong quan hệ đối tác với phía Đan Mạch.

Theo cuộc điều tra, NSA dùng cáp quang truyền thông tin của Đan Mạch để theo dõi các quan chức cấp cao ở Thuỵ Điển, Na Uy, Pháp và Đức, trong đó có cựu Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và lãnh đạo đối lập Peer Steinbrück.

Khi được hỏi về bản tin của DR, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức nói rằng họ mới nắm được thông tin này từ báo chí và không bình luận thêm.

Là nước đồng minh gần gũi của Mỹ, Đan Mạch là nơi đặt nhiều trạm cáp quang dưới biển đến và từ Thuỵ Điển, Na Uy, Đức, Hà Lan và Anh.

Cuộc điều tra nội bộ của Cơ quan tình báo quốc phòng Đan Mạch được thực hiện từ năm 2014 sau khi có những quan ngại về thông tin rò rỉ từ Edward Snowden tiết lộ hoạt động của NSA, DR cho biết.

Tại Washington, NSA chưa đưa ra phát biểu nào và Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia (DNI) từ chối bình luận. Phát ngôn viên của Cơ quan tình báo quốc phòng Đan Mạch cũng từ chối bình luận.

“Thật kỳ cục khi các cơ quan tình báo bạn bè lại nghe lén và theo dõi quan chức cấp cao nhất của nước khác. Về chính trị, tôi coi đây là một vụ bê bối”, ông Steinbrueck nói với đài Đức ARD.

Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển Peter Hultqvist nói với đài truyền hình SVT của nước này rằng ông “đã yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ về những việc này”. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Bakke-Jensen nói với đài NRK rằng “sẽ xem xét các cáo buộc một cách nghiêm túc”.

Theo DR, quyết định được đưa ra vào tháng 8 năm ngoái về việc đình chỉ chức vụ của người đứng đầu Cơ quan tình báo quốc phòng Đan mạch và 3 quan chức khác vì những cáo buộc sai trái đều là vì cuộc điều tra năm 2015.

Năm ngoái, chính phủ Đan Mạch nói sẽ tiến hành một cuộc điều tra dựa trên thông tin từ một người tiết lộ. Cuộc điều tra đó dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...