Cuba bác thông tin cho Trung Quốc lập cơ sở do thám

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 9/6, Chính phủ Cuba bác bỏ thông tin mà báo chí Mỹ nêu, rằng Havana đã đạt được một thoả thuận với Bắc Kinh để cho phép Trung Quốc lập một cơ sở do thám ở Cuba, ngay gần bờ biển Mỹ.
Cuba bác thông tin cho Trung Quốc lập cơ sở do thám ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Fernandez de Cossio. (Ảnh: AP)

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Fernandez de Cossio nói rằng thông tin trong bài viết của Wall Street JournalCNN là “dối trá và vô căn cứ”. Nhà Trắng cũng nói rằng những bài báo này không chính xác.

Theo bài viết của hai tờ báo Mỹ, Bắc Kinh và Havana đã đạt được một thoả thuận bí mật về việc thành lập một cơ sở nghe lén điện tử trên đảo quốc Caribe để có thể theo dõi được cả những trao đổi liên lạc ở khu vực Đông Nam của Mỹ. Khu vực này bao gồm trụ sở Bộ chỉ huy miền Trung và miền Nam của Mỹ, đặt tại Florida.

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Trung Quốc sẽ trả cho Cuba “nhiều tỷ đô la” để được xây dựng cơ sở này.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio bác bỏ. Ông khẳng định, Cuba từ chối tất cả hiện diện quân sự của nước ngoài ở Mỹ Latin, “bao gồm nhiều căn cứ và lực lượng của Mỹ”.

“Những lời vu khống như thế này thường do quan chức Mỹ bịa đặt”, ông nói.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng bài viết của Wall Street Journal không chính xác.

“Tôi đã đọc bài báo. Nó không chính xác”, ông Kirby nói với MSNBC.

Phát ngôn viên Lầu Năm góc Pat Ryder cũng nói rằng bài viết của Wall Street Journal không chính xác.

“Chúng tôi không biết về việc Trung Quốc và Cuba đang phát triển bất kỳ loại trạm gián điệp nào", ông Ryder nói.

Theo AP
MỚI - NÓNG