TPO - Trung Quốc và Mỹ sẽ nới lỏng hạn chế đối với các nhà báo từ hai nước, China Daily dẫn lời quan chức không nêu tên của Bộ Ngoại giao nước này cho biết.
TPO - Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã thông báo với đại diện các nước khác trong G20 rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm tại Ý vào cuối tháng này, Bloomberg dẫn các nguồn tin nắm được vấn đề cho biết.
TPO - Trung Quốc vừa thúc giục Mỹ có những bước đi để điều chỉnh quan hệ giữa hai nước, khi chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc tiến hành một cuộc điều tra mới vì nghi ngờ Trung Quốc bảo hộ công nghiệp.
TPO - Mỹ và Trung Quốc hôm qua có trận khẩu chiến gay gắt khi mỗi bên đưa ra mô tả khác nhau về các cuộc gặp trong chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman.
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ đưa thêm hơn chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì cáo buộc lạm dụng nhân quyền và giám sát bằng công nghệ cao ở Tân Cương, Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết.
TPO - Ông Kurt Campbell, Điều phối viên của Nhà Trắng về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, vừa nói rằng Mỹ và Trung Quốc có thể cùng tồn tại hoà bình, nhưng thách thức là vô cùng lớn và Bắc Kinh ngày càng trở nên hung hăng.
TPO - Các nhà đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc vừa có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi ông Joe Biden làm chủ Nhà Trắng. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ thương mại song phương.
TP - Quan chức tình báo cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo rõ ràng rằng Trung Quốc đang chuẩn bị cho “một giai đoạn đối đầu mở với Mỹ”, thúc giục các đảng phải hành động để giải quyết “mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ kể từ Thế chiến thứ hai.
TP - Một số học giả Trung Quốc tuyên bố rằng cần sử dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu dược phẩm để phản kích lệnh trừng phạt chip của Mỹ đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều học giả Trung Quốc ngay lập tức phản bác việc sử dụng phương pháp này.
TP - Ở miền bắc Mozambique, Mỹ đang đầu tư vào một dự án khí hoá lỏng tự nhiên quy mô lớn, tiềm năng mở ra một mặt trận cạnh tranh mới với Trung Quốc ở châu Phi.
Ngày 30/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký ban hành luật an ninh quốc gia áp dụng với Hong Kong, đưa vào tiểu hiến pháp của đặc khu hành chính này và luật mới có hiệu lực ngay lập tức.
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ không cho phép các hãng hàng không Trung Quốc bay đến Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng hai nước gia tăng vì hạn chế đi lại và nhiều vấn đề khác.
Trung Quốc hôm qua nói họ sẽ cắt giảm một nửa mức thuế phụ thu áp dụng đối với 1.717 loại hàng hóa Mỹ từ năm ngoái, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 dẫn đến “đình chiến” thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
TP - Trung Quốc gây sức ép đòi Mỹ dỡ bỏ thêm các dòng thuế được áp dụng với hàng hóa Trung Quốc từ tháng 9, coi đây là một phần của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung “giai đoạn 1”, Reuters dẫn lời một số người “có thông tin về việc đàm phán” cho biết.
TPO - Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ thống nhất một thỏa thuận thương mại tạm thời tại Washington vào tháng tới, sau khi Bắc Kinh đồng ý mua thêm nông sản Mỹ, còn chính quyền Trump hoãn tăng thêm thuế và giảm kiểm soát đối với Huawei, một nhà nghiên cứu có quan hệ với chính phủ Trung Quốc cho biết.
TPO - Trung Quốc gửi khiếu nại chính thức lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc Mỹ tăng thuế lên hàng Trung Quốc chủ yếu là nỗ lực mang tính chất biểu tượng để cố khẳng định mình có lẽ phải khi ủng hộ hệ thống thương mại quốc tế, các nhà phân tích đánh giá.
TPO - Khi căng thẳng thương mại gia tăng, các công ty Mỹ đối mặt môi trường ngày càng phức tạp ở Trung Quốc, trong khi doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách thích nghi; tình trạng này có thể đem đến các cơ hội mới cho phía Trung Quốc.
TPO - Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu với 550 tỷ hàng hoá Trung Quốc, trong khi một nghị sĩ Mỹ nói rằng, trong thương chiến, “Mỹ có nhiều đạn hơn Trung Quốc”.