Mỹ - Trung đồng ý nới lỏng hạn chế visa với các nhà báo

0:00 / 0:00
0:00
Quốc kỳ của Mỹ và Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
Quốc kỳ của Mỹ và Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
TPO - Trung Quốc và Mỹ sẽ nới lỏng hạn chế đối với các nhà báo từ hai nước, China Daily dẫn lời quan chức không nêu tên của Bộ Ngoại giao nước này cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đạt được đồng thuận về vấn đề visa cho nhà báo và các nội dung khác trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến vào sáng sớm ngày 16/11, China Daily đưa tin.

Năm ngoái, căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã lan sang lĩnh vực báo chí.

Bắc Kinh cáo buộc Washington “đàn áp chính trị” đối với các nhà báo Trung Quốc sau khi giảm số lượng người được phép làm việc tại văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí của Trung Quốc lớn tại Mỹ và hạn chế thời hạn visa chỉ còn 90 ngày.

Để trả đũa, Trung Quốc trục xuất người của nhiều báo Mỹ và áp quy định mới về visa đối với một số hãng tin Mỹ.

Theo thoả thuận vừa đạt được, Mỹ sẽ cấp visa 1 năm ra vào nhiều lần cho các nhà báo Trung Quốc. China Daily cho biết phía Trung Quốc đã cam kết đối xử tương tự với các nhà báo Mỹ.

China Daily tiết lộ hai nước sẽ cấp visa cho nhà báo dựa trên quy định và luật hiện hành, và các nhà báo sẽ được tự do xuất cảnh và nhập cảnh với điều kiện tuân thủ quy định về phòng dịch COVID-19.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.