Ông Biden và ông Tập Cận Bình nói gì trong cuộc gặp được cả thế giới quan tâm?

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc qua màn hình. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc qua màn hình. (Ảnh: Reuters)
TPO - Trong cuộc gặp trực tuyến, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh trách nhiệm với thế giới để phải tránh xung đột.

“Trách nhiệm của chúng ta trên cương vị lãnh đạo của Trung Quốc và Mỹ là phải bảo đảm rằng sự cạnh tranh giữa hai quốc gia không dẫn đến xung đột, dù cố ý hay vô ý”, Reuters dẫn lời ông Biden nói trong cuộc gặp.

“Đơn giản thôi, hãy cạnh tranh thẳng thắn”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Gọi ông Biden là một “người bạn cũ”, ông Tập nói rằng hai bên cần tăng cường trao đổi và hợp tác để giải quyết nhiều thách thức chung.

Ông Tập và ông Biden chưa có cuộc gặp trực tiếp nào kể từ khi ông Biden trở thành tổng thống Mỹ, và lần gần đây nhất họ nói chuyện qua điện thoại là vào tháng 9.

“Là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường trao đổi và hợp tác”, ông Tập Cận Bình nói qua phiên dịch.

Ông Biden cho biết sẽ giải quyết những vấn đề quan tâm, như nhân quyền và các vấn đề khác ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến diễn ra vào tối 15/11 theo đề xuất của phía Mỹ, nhằm giúp quan hệ song phương bớt gay gắt. Tổng thống Mỹ cười tươi khi nhìn thấy nhà lãnh đạo Trung Quốc trên màn hình lớn trong phòng hội nghị.

Một nhóm phóng viên được dự vài phút đầu của cuộc gặp trong phòng Roosevelt của Nhà Trắng, sau đó các lãnh đạo và trợ lý nói chuyện riêng trong vài giờ đồng hồ, Reuters đưa tin.

Hai bên có thời gian nghỉ ngắn sau phiên đầu kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, báo chí Trung Quốc cho biết.

Cuộc gặp diễn ra khi hai bên đang bất đồng vì hàng loạt vấn đề, như nguồn gốc COVID-19, thương mại và quy tắc cạnh tranh, kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng của Trung Quốc, vấn đề Đài Loan…

Giới chức Mỹ hạ thấp kỳ vọng vào bất kỳ thoả thuận cụ thể nào mà lãnh đạo hai nước có thể đạt được trong dịp này, bao gồm cả thương mại, dù Trung Quốc chưa thực hiện được cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hoá và dịch vụ Mỹ.

Nhà Trắng từ chối trả lời câu hỏi rằng liệu Mỹ có cử quan chức dự Olympic mùa Đông tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau hay không, khi các nhà hoạt động và nhiều nghị sĩ Mỹ thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden tẩy chay đại hội thể thao này.

“Hai bên đều đang cố gắng nhấn mạnh mục tiêu của cuộc gặp là tạo nên sự ổn định trong quan hệ, thông qua ngôn ngữ chung và khung tổng thể của cuộc trò chuyện, cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ”, Scott Kennedy, một chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu quốc tế và chiến lược tại Washington, đánh giá.

“Câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể đạt được thoả thuận về bất kỳ điều gì, hay ít nhất là đồng ý hay không đồng ý và tránh các bước đi leo thang”, ông Kennedy nói.

Đài Loan đang là một trong những điểm nóng nhất trong quan hệ giữa hai siêu cường.

Một tờ báo Trung Quốc hôm qua có bài viết nói rằng Đài Loan là “vạch đỏ cuối cùng của Trung Quốc”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken vào cuối tuần qua đã nhắc nhở Mỹ chớ gửi tín hiệu sai đến lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan (Trung Quốc).

Nhà Trắng từ chối trả lời câu hỏi rằng liệu Mỹ có cử quan chức dự Olympic mùa Đông tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau hay không, khi các nhà hoạt động và nhiều nghị sĩ Mỹ thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden tẩy chay đại hội thể thao này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
TPO - Ngày 4/5, tại Hà Nội, Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội công bố Nghị quyết và trao Quyết định của Ban Giám hiệu nhà trường bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, từ ngày 1/5/2024, thời hạn 5 năm kể từ ngày có hiệu lực.