Ông Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng đưa quan hệ với Mỹ trở lại đúng hướng

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
TPO - Bắc Kinh “sẵn sàng làm việc với Washington” để đưa quan hệ song phương trở lại đúng hướng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định như vậy khi hai bên được cho là sắp tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến.

Phát biểu được đưa ra khi hai nước đang nỗ lực mở lại các kênh liên lạc để giảm bớt bất hoà và cài đặt lại quan hệ song phương, sau nhiều mâu thuẫn về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) và quan ngại của Mỹ về kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng của Bắc Kinh.

Trong thư chúc mừng gửi tới Ủy ban quốc gia về quan hệ Mỹ - Trung, ông Tập nói rằng Trung Quốc “sẵn sàng làm việc với Mỹ để tăng cường trao đổi và hợp tác trong nhiều lĩnh vực”, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng tồn tại hoà bình.

Trung Quốc muốn “cùng giải quyết những vấn đề khu vực và quốc tế cũng như những thách thức toàn cầu, và quản lý đúng đắn những khác biệt, nhằm đưa quan hệ Trung – Mỹ trở lại đúng hướng phát triển lành mạnh”. Đó là nội dung bức thư được Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương đọc tại tiệc tối thường niên của tổ chức phi lợi nhuận tại New York ngày 9/11.

Hợp tác là “lựa chọn đúng duy nhất” cho quan hệ Trung – Mỹ, ông Tập viết trong thư.

Đại sứ Tần Cương nói rằng chính sách của Trung Quốc với Mỹ “luôn ổn định và nhất quán”, và Bắc Kinh xử lý quan hệ song phương “từ quan điểm dài hạn và chiến lược”.

Giới chức hai nước đã đồng ý về nguyên tắc về việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước cuối năm nay. Reuters dẫn nguồn tin nói rằng cuộc gặp này sẽ diễn ra vào tuần tới.

Ngày 9/11, quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập sẵn sàng chiến đấu ở vùng biển gần đảo Đài Loan (Trung Quốc), khi một nhóm nghị sĩ Mỹ vừa đến hòn đảo này để thực hiện chuyến thăm mà Bắc Kinh cho là “can thiệp thô bạo” vào công việc nội bộ của họ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.