Đài Loan (Trung Quốc) điều tàu ngầm tập trận gần Trường Sa

0:00 / 0:00
0:00
Tàu ngầm Hai Lung của Đài Loan. (Ảnh: CNA Taiwan)
Tàu ngầm Hai Lung của Đài Loan. (Ảnh: CNA Taiwan)
TPO - Đài Loan (Trung Quốc) đã điều tàu ngầm Hai Lung tham gia các cuộc tập trận gần đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, báo cáo của cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 9/11 cho biết.

Báo cáo của cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng lực lượng bảo vệ bờ biển của họ đã đưa các tàu ra tuần tra gần các đảo và tàu ngầm Hai Lung tham gia cuộc tập trận gần đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đài Loan (Trung Quốc) vận hành 2 tàu ngầm được chế tạo tại Hà Lan từ những năm 1980 và nay đang chế tạo tàu ngầm nội địa đầu tiên.

Dù không tiết lộ cụ thể về thời điểm và hoạt động của tàu Hai Lung gần đảo Ba Bình của Việt Nam, nhưng báo cáo của Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng trong thời bình, tàu ngầm này được sử dụng để bảo vệ các tuyến đường biển, còn trong thời chiến có thể được huy động để tấn công mục tiêu và thả mìn.

Tàu Hai Lung được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 21 inch, có thể phóng tên lửa Harpoon để tiêu diệt mục tiêu trên mặt biển và dưới nước.

Đảo Ba Bình là một cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng Đài Loan đang chiếm đóng. Việt Nam nhiều lần tuyên bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tất cả các hoạt động diễn ra tại khu vực hai quần đảo mà không có sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo này.

Theo Taiwan News
MỚI - NÓNG