Máy bay của Hải quân Mỹ lặng lẽ đưa nhóm nghị sĩ đến Đài Loan (Trung Quốc)

0:00 / 0:00
0:00
Hành trình của chiếc máy bay C-40A từ Philippines đến Đài Loan được đưa lên Facebook. (Ảnh: Taiwan News)
Hành trình của chiếc máy bay C-40A từ Philippines đến Đài Loan được đưa lên Facebook. (Ảnh: Taiwan News)
TPO - Một đoàn nghị sĩ Mỹ được nói là đã đến Đài Loan (Trung Quốc) bằng máy bay của Hải quân Mỹ vào tối 9/11 để thực hiện chuyến thăm không thông báo trước, Taiwan News đưa tin.

Tối qua, trang facebook mang tên “Không phận tây nam Đài Loan” đăng hình ảnh đường bay của chiếc Boeing C-40A từ căn cứ không quân Clark ở Philippines đến phía bắc Đài Loan (Trung Quốc). Trang này nêu chi tiết số đuôi của chiếc CNV7212 dựa trên 2 trang web chuyên theo dõi hoạt động bay Flightradar24 FlightAware.

Chiếc máy bay được đăng ký với Văn phòng hậu cần không quân của Hải quân Mỹ đã cất cánh từ Manila lúc 4h40 chiều và hạ cánh lúc 6h17 (giờ địa phương) tại sân bay Songshan của Đài Bắc.

Trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề này, cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) ra thông cáo nói rằng họ đã hỗ trợ hành chính cho phái đoàn và đang phối hợp với Trung tâm chỉ huy kiểm soát đại dịch để triển khai các biện pháp phòng dịch. Thừa nhận chuyến thăm của các quan chức Mỹ, thông cáo nói rằng đây là kết quả phối hợp giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ.

CNA dẫn lời ông Xavier Chang, phát ngôn viên Văn phòng của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, nói rằng chuyến thăm của “các nghị sĩ Mỹ được thực hiện dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và phối hợp giữa Đài Loan và Mỹ”. Ông Chang cho biết, vì tôn trọng mong muốn của khách nên phía Đài Loan (Trung Quốc) không giải thích cụ thể, nhưng sẽ cung cấp thông tin vào thời điểm thích hợp.

Theo Taiwan News
MỚI - NÓNG