Trung Quốc cảnh báo Lithuania, châu Âu về vấn đề Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Ảnh: Xinhua)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Ảnh: Xinhua)
TPO - Ngày 30/10, Trung Quốc cảnh báo Lithuania và các quan chức châu Âu chớ phá vỡ quan hệ với Bắc Kinh vì quyết định cho phép Đài Loan (Trung Quốc) mở văn phòng đại diện.

Hồi tháng 8, Trung Quốc yêu cầu Lithuania rút đại sứ tại Bắc Kinh về nước và tuyên bố sẽ triệu đại sứ tại Vilnius về, sau khi Đài Loan (Trung Quốc) thông báo văn phòng đại diện của họ tại Vilnius sẽ mang tên Văn phòng đại diện Đài Loan ở Lithuania.

Các văn phòng đại diện Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ đều sử dụng tên gọi Đài Bắc để tránh nhắc tên hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Đầu năm nay, Lithuania cho biết họ có kế hoạch mở một văn phòng đại diện ở Đài Loan (Trung Quốc). Quyết định này cũng khiến Bắc Kinh giận dữ.

Trung Quốc “kiên quyết phản đối” những quốc gia có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc thực hiện các cuộc tiếp xúc với chính quyền Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong tuyên bố đăng trên website.

“Chúng tôi thúc giục Chính phủ Lithuania tuân thủ những cam kết chính trị khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và không đưa ra những quyết định sai lầm không thể đảo ngược”, ông Uông nói.

“Phía châu Âu nên có lập trường đúng đắn và ngăn chặn việc can thiệp vào sự phát triển lành mạnh của quan hệ Trung Quốc – EU”, ông Uông nói.

Hãng thông tấn Xinhua nói rằng tuyên bố của ông Uông được đưa ra sau khi có bức thư chung của Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Uỷ ban châu Âu bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc chỉ trích Lithuania và Đài Loan mở văn phòng đại diện.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...