Cố vấn Nhà Trắng nói Mỹ - Trung có thể cùng tồn tại, nhưng thách thức vô cùng lớn

0:00 / 0:00
0:00
Ông Kurt Campbell. (Ảnh: Reuters)
Ông Kurt Campbell. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ông Kurt Campbell, Điều phối viên của Nhà Trắng về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, vừa nói rằng Mỹ và Trung Quốc có thể cùng tồn tại hoà bình, nhưng thách thức là vô cùng lớn và Bắc Kinh ngày càng trở nên hung hăng.

Phát biểu tại Asia Society, một tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách tại Mỹ, ngày 6/7, ông Campbell nói rằng Tổng thống Joe Biden sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào cuối năm nay để tiếp đón lãnh đạo Úc, Ấn Độ và Nhật Bản – các thành viên trong Bộ Tứ - đến Washington để bàn cách đối phó với Trung Quốc.

Khi được hỏi rằng cuộc gặp đầu tiên giữa ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể diễn ra bên lề thượng đỉnh G20 vào tháng 10 tới hay không, ông Campbell nói: “Kỳ vọng của tôi là chúng tôi sẽ có một số tương tác trước khi quá lâu”.

Ông Campbell nói rằng thách thức của Mỹ sẽ là phải đưa ra một chiến lược tạo cơ hội cho Trung Quốc, nhưng cũng sẽ phải đáp trả nếu Bắc Kinh “đi ngược lại việc duy trì hoà bình và ổn định”.

“Mỹ và Trung Quốc có thể cùng tồn tại và chung sống trong hoà bình không? Tôi nghĩ là có. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng thách thức với hệ hệ này và thế hệ tiếp theo sẽ vô cùng lớn”, ông nói.

Điều phối viên Mỹ nói rằng Bắc Kinh ngày càng hung hăng, căng thẳng với nhiều quốc gia cùng lúc, trái ngược với cách hành xử của nước này hồi những năm 1990. Ông cũng chỉ trích cách Trung Quốc đối xử với đồng minh Úc của Mỹ.

“Tôi không chắc họ có suy nghĩ chiến lược về việc quay lại ngoại giao với Úc hay không. Tôi thấy sự khắc nghiệt trong cách làm của họ có vẻ không suy giảm”, ông Campbell nói.

Điều phối viên Mỹ tỏ ra thận trọng trong vấn đề Đài Loan (Trung Quốc). Ông nói rằng Washington ủng hộ quan hệ mạnh mẽ phi chính thức với hòn đảo và tin rằng Đài Loan nên có một vai trò quốc tế và không bị quốc tế xa lánh, nhưng cũng nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là ủng hộ Đài Loan độc lập.

“Chúng tôi thừa nhận tính nhạy cảm liên quan đến Đài Loan”, ông nói Campbell nói. Ông cũng cho biết việc duy trì hoà bình và ổn định ở Đài Loan là sự cân bằng nguy hiểm.

Ông Campbell nói Washington hy vọng Trung Quốc thừa nhận rằng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đủ rộng cho cả hai siêu cường, nhưng “điều chúng tôi thấy ở Chủ tịch Tập và các đồng nghiệp của ông ấy cho thấy tham vọng của Trung Quốc vượt xa điều đó”, ông Campbell nói.

Những phát biểu này được đưa ra khi chính quyền Biden đang đánh giá lại các chính sách của họ đối với Trung Quốc, và hai nước đang mâu thuẫn gần như trên mọi vấn đề, từ Biển Đông đến công nghệ và nhân quyền.

Ông Campbell nói rằng các chính sách của Mỹ ở châu Á là để khiến ông Tập và các cố vấn tin rằng không phải Mỹ đang trên đà suy yếu.

Theo Reuters, Bloomberg
MỚI - NÓNG