Ngoại trưởng Trung Quốc: 'Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ đã lỗi thời'

0:00 / 0:00
0:00
Gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là một trong những trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ. Ảnh: US Navy
Gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là một trong những trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ. Ảnh: US Navy
TP - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa có bài phát biểu gây sốc khi nói rằng chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương do Mỹ dẫn dắt nhằm lập nhóm chống lại Bắc Kinh là lỗi thời và “nên bị ném vào thùng rác”.

Đó là một phần bài phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn hoà bình thế giới lần thứ 9 do Trường Đại học Thanh Hoa và Viện Đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức ngày 3/7.

Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Hợp tác an ninh quốc tế trong kỷ nguyên hậu đại dịch: Duy trì và triển khai chủ nghĩa đa phương”. Vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tô đậm tại sự kiện này, Global Times đưa tin.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm bá quyền và sẽ không bao giờ tham gia chủ nghĩa bành trướng, không ngừng thúc đẩy quyền tự do và giải phóng con người”, ông Vương nhấn mạnh tại sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong bài viết đánh giá về quan hệ Mỹ - Trung hiện nay, báo Sydney Morning Herald dẫn lời các chuyên gia cho rằng, Mỹ không cố loại bỏ Trung Quốc nhưng đang coi Trung Quốc như một cường quốc cố thay thế vị trí thống trị của Mỹ trong thế kỷ 21. Trong những năm tới, hai siêu cường sẽ cạnh tranh quyết liệt trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, ngoại giao và cả môi trường.

Vào thời điểm Bắc Kinh đang đối diện với nhiều chỉ trích cho rằng nước này “dùng công cụ trừng phạt kinh tế để chèn ép các nước nhỏ”, ông Vương khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc tin rằng “các quốc gia dù lớn hay nhỏ cũng đều bình đẳng và phản đối chuyện bắt nạt các nước yếu. Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết theo đuổi phát triển hoà bình, bảo vệ hoà bình và ổn định thế giới cũng như đóng góp lớn hơn cho tiến bộ của nhân loại, hoà bình và an ninh của thế giới”.

Trong khi Mỹ ngày càng thúc đẩy quan hệ với Đài Loan (Trung Quốc), ông Vương cho rằng Washington đang xúi giục Đài Loan giành độc lập. “Mỹ đang cố tạo rủi ro trong vấn đề Đài Loan. Điều này hoàn toàn sai trái và cực kỳ nguy hiểm. Thống nhất hoàn toàn Trung Quốc là một xu thế của lịch sử và bất kỳ người nào hay lực lượng nào cũng không thể ngăn cản”, Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố.

Trung Quốc “không như 100 năm trước nữa”

Đối với Hong Kong, ông Vương nói rằng những hỗn loạn ở đặc khu này là “do một số lực lượng chính trị” thông đồng với thế lực bên ngoài. “Chính phủ trung ương không thể ngồi im và không làm gì. Cải thiện hệ thống bầu cử (ở Hong Kong) là hoàn toàn chính đáng và hợp lý, và nguyên tắc "một đất nước, hai hệ thống" chắc chắn sẽ ổn định và được áp dụng rộng rãi”, ông Vương Nghị nói.

“Trung Quốc ngày nay không còn như 100 năm trước nữa”, ông Vương tuyên bố.

Trong cuộc chiến chống COVID-19, Trung Quốc nói rằng Mỹ theo đuổi chủ nghĩa đơn phương khi tích trữ vắc-xin, trong khi Trung Quốc có đóng góp lớn thông qua việc cung cấp vắc-xin cho các nước khác. Cho đến nay, Trung Quốc đã cung cấp hơn 480 triệu liều vắc-xin COVID-19 cho hơn 100 quốc gia, ông Vương nói.

Đối với bán đảo Triều Tiên, ông Vương thúc giục Washington nghĩ lại về việc gây sức ép liên tục với Triều Tiên trong những năm qua và giải quyết vấn đề bằng sự chân thành.

Ông Vương cũng nói Mỹ “đẩy trách nhiệm cho người khác rồi bỏ đi”. Là một nước láng giềng hữu nghị, Trung Quốc luôn “tuân thủ tiến trình hoà giải Afghanistan do chính người Afghanistan dẫn dắt”.

Về vấn đề hạt nhân Iran, ông Vương nói rằng việc Mỹ đơn phương rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran và gây sức ép tối đa lên Tehran là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoạt hạt nhân Iran hiện nay.

Dẫn ví dụ cho việc gây tổn hại đến hoà bình và ổn định thế giới, ông Vương gọi tên chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, cho rằng đây là “sự thụt lùi của lịch sử nên chỉ đáng ném vào thùng rác”.

“Giấc mơ về sự bá chủ thời Chiến tranh Lạnh sẽ không giúp giành được một tương lai hứa hẹn, nói gì đến xây dựng một thế giới tốt hơn”, ông Vương nói.

Hàm ý nhắc đến Bộ Tứ, với các thành viên gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc, ông Vương nói rằng Trung Quốc phản đối khuôn khổ hợp tác “làm tăng đối đầu” và gây thêm chia rẽ.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay đang ở trong giai đoạn cạnh tranh ngôi vị thống trị trong các lĩnh vực ngoại giao, sức mạnh kinh tế, quân sự, sự ưu việt về công nghệ và thậm chí cả biến đổi khí hậu. Nhân dịp tròn 100 ngày trên cương vị mới, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu: “Chúng ta đang trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc và các nước khác để giành chiến thắng trong thế kỷ 21”.

MỚI - NÓNG