TPO - Sau 8 ngày ở vị trí thứ hai, "Nụ hôn bạc tỷ" vượt doanh thu, lượng vé bán ra trong ngày của "Bộ tứ báo thủ". Đây là lần đầu Trấn Thành bị qua mặt doanh thu trong ngày sau hơn một tuần đưa phim ra rạp.
TPO - Dựa trên dữ liệu doanh thu mùa Tết, đại diện đơn vị Box Office Vietnam cho rằng phim của Trấn Thành khó được như "Mai". Yếu tố truyền miệng và sự trỗi dậy của "Nụ hôn bạc tỷ" đang cản bước "Bộ tứ báo thủ" lập kỷ lục mới.
TPO - Cuộc đua giữa các hoa hậu dịp chiếu Tết Nguyên đán ngã ngũ sau 5 ngày ra rạp. Tiểu Vy dẫn đầu khi "Bộ tứ báo thủ" thu hơn 180 tỷ đồng, Thiên Ân theo sát khi suất chiếu "Nụ hôn bạc tỷ" tăng dần.
TPO - Trấn Thành tự phá kỷ lục sau khi "Bộ tứ báo thủ" bán được hơn 30 tỷ đồng vào Mùng 1 Tết. Phim tiếp tục bán vé mạnh, áp đảo hoàn toàn so với hai phim Việt "Nụ hôn bạc tỷ" và "Yêu nhầm bạn thân".
TPO - Phim của Trấn Thành tạm dẫn đầu với doanh thu gấp 12,7 lần "Nụ hôn bạc tỷ" (Thu Trang) và gấp 23 lần "Yêu nhầm bạn thân" (Nguyễn Quang Dũng) trong Mùng 1 Tết.
TPO - Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và Mỹ đang cố gắng xua tan lo ngại về nước Mỹ biệt lập hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump, với việc các ngoại trưởng Quad (Bộ tứ) nhóm họp chỉ 1 ngày sau lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo mới để tái khẳng định cam kết phối hợp với nhau.
TPO - Nữ chính Tiểu Vy và Kỳ Duyên gần như là "tay ngang" trong phim chiếu Tết của Trấn Thành. Đạo diễn nói anh thấy được tiềm năng, quyết định đặt niềm tin cho hai Hoa hậu Việt Nam trên đường đua phim chiếu Tết.
TPO - Trấn Thành cho biết Tiểu Vy được chọn đóng chính trong "Bộ tứ báo thủ" chỉ sau một buổi casting. Đạo diễn nói liều lĩnh khi mời Hoa hậu Việt Nam 2018 làm nữ chính trong tác phẩm chiếu Tết.
TPO - Trong buổi showcase giới thiệu dự án chiếu Tết, Trấn Thành gây tranh cãi khi giới thiệu diễn viên xuất hiện trong phim toàn "đại mỹ nam", "diễn viên không thể thay thế".
TP - Năm 2023, những ứng dụng ngày càng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo AI khiến nhận thức của mỗi người về hai chữ “bản sắc” càng trở nên rõ ràng và sâu sắc. Không phải ngoại ngữ hay kỹ năng mềm, những giá trị văn hoá dân tộc, những giá trị cội nguồn mới là thứ xây đắp nên nền móng cho tư duy và trí tưởng tượng, làm nên sự khác biệt của mỗi cá nhân, phân biệt con người và máy móc.
TPO - Một tập đoàn tư nhân Ấn Độ sở hữu phần lớn dự án xây cảng biển quốc tế ở Sri Lanka mà Mỹ tài trợ, báo hiệu hình thức đối tác mới để đối phó với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
TPO - Thủ tướng Úc Anthony Albanese dành nhiều lời khen ngợi người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi, ví ông như ngôi sao nhạc rock, trong bài phát biểu giới thiệu hùng hồn tại sân vận động ngày 23/5.
TPO - Ngày 17/5, Thủ tướng Úc Anthony Albanese thông báo hội nghị thượng đỉnh "Bộ tứ" sẽ không diễn ra trong tuần tới tại Sydney vì không có Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhà lãnh đạo Mỹ hủy chuyến đi đến Úc vì những cuộc đàm phán trần nợ chưa xong.
TPO - Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ chớ can thiệp vào quan hệ với Ấn Độ, sau khi xảy ra vụ đụng độ chết người giữa hai nước láng giềng châu Á vào tháng 6/2020, Lầu Năm góc cho biết trong một báo cáo.
TP - Hiện nay, thế giới đa cực hơn, nhiều nước lớn tầm trung muốn có được sự tự chủ chiến lược, trong khi đó, sức mạnh không chỉ đến từ quân sự mà còn từ công nghệ, thương mại, sự kết nối… Khi các quan hệ song phương gần như bão hòa nhưng chưa đem lại kết quả như mong muốn, thì các cơ chế, liên minh đa phương mới như Bộ Tứ, AKUS, I2U2… lần lượt ra đời.
TPO - RIMPAC 2022, hoạt động diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, sẽ diễn ra tại Mỹ với sự góp mặt của các đơn vị từ 26 quốc gia, trong đó có 4 nước Bộ Tứ và 6 nước ASEAN.
TPO - Máy bay chiến đấu của Nga và Trung Quốc đã thực hiện các chuyến bay chung gần Nhật Bản vào thứ Ba, 24/5, khi các lãnh đạo của nhóm "Bộ tứ" gặp nhau tại Tokyo.
TPO - Chính phủ Nhật không có ý định tham gia liên minh an ninh ba bên mà Mỹ, Úc và Anh lập ra, với tên gọi AUKUS. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định như vậy trong cuộc họp báo sau thượng đỉnh của "Bộ tứ" tại Tokyo ngày 24/5.
TPO - Ngày 24/5, lãnh đạo 4 quốc gia thuộc "Bộ tứ" khẳng định sẽ làm việc cùng nhau để bảo vệ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do, đồng thời chống biến đổi khí hậu.
TPO - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa bác bỏ ý kiến cho rằng sáng kiến kinh tế mới của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là công cụ để kiềm chế Bắc Kinh, cho rằng nỗ lực này “sẽ thất bại”.
TPO - Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ sẽ đưa ra một sáng kiến tại thượng đỉnh "Bộ tứ" diễn ra ở Tokyo trong tuần tới để đối phó với tình trạng đánh bắt trái phép ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Finacial Times dẫn lời một quan chức Mỹ đưa tin ngày 22/5.
TPO - Cuối tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản, trong bối cảnh môi trường an ninh ở khu vực đang ở mức bất ổn nhất trong nhiều thập kỷ.
TPO - Đô đốc Tony Radakin, lãnh đạo cơ quan tham mưu quốc phòng Anh, vừa cảnh báo rằng Trung Quốc có thể đối mặt “mọi loại hậu quả” nếu vi phạm quy tắc quốc tế.
TPO - Quan hệ đối tác ba bên giữa Úc, Mỹ và Anh (AUKUS) chỉ là một “thoả thuận hẹp”, không thể đóng vai trò nền tảng để bảo đảm an ninh ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, phát ngôn viên của tổng thống Nga Dmitry Peskov phát biểu ngày 13/4.
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến có chuyến thăm Đông Nam Á trong Tuần nghỉ vàng vào cuối tháng 4 để tăng cường hợp tác với khu vực, báo Japan Times dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết.
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng việc mua thêm dầu mỏ từ Nga sẽ không có lợi cho Ấn Độ và có thể gây trở ngại cho phản ứng của Mỹ đối với xung đột ở Ukraine, giới chức Mỹ cho biết.
TPO - Anh cam kết dành 25 triệu bảng (34 triệu USD) để tăng cường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương theo thoả thuận với Úc. Lãnh đạo hai nước tuyên bố phản đối mạnh mẽ những hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.