Trung Quốc giảm 50% thuế đối với hàng Mỹ

Các nhà quan sát nói Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với đậu tương nhập khẩu để giữ cam kết mua nông sản Mỹ Ảnh: SCMP
Các nhà quan sát nói Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với đậu tương nhập khẩu để giữ cam kết mua nông sản Mỹ Ảnh: SCMP
TP - Trung Quốc hôm qua nói họ sẽ cắt giảm một nửa mức thuế phụ thu áp dụng đối với 1.717 loại hàng hóa Mỹ từ năm ngoái, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 dẫn đến “đình chiến” thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mặc dù thông báo này là hành động đáp lại cam kết của Mỹ trong thỏa thuận, nó cũng được các nhà phân tích coi là một động thái giúp Bắc Kinh thúc đẩy niềm tin trong lúc dịch bệnh đang lan tràn.

Tuy nhiên cũng có những đồn đoán rằng, Trung Quốc có thể viện dẫn một điều khoản trong thỏa thuận có liên quan đến thảm họa, có thể giúp họ tránh được các hậu quả ngay cả khi Trung Quốc không thể đáp ứng đầy đủ cam kết mua hàng hóa và dịch vụ Mỹ trong năm 2020 như trong thỏa thuận, theo Reuters.

Bộ Tài chính Trung Quốc nói trong một thông cáo rằng, từ ngày 14/2, thuế phụ thu đánh vào một số mặt hàng sẽ được cắt giảm từ 10% xuống 5% và một số mặt hàng khác từ 5% xuống còn 2,5%.

Cơ quan này không nói giá trị số hàng hóa có sự thay đổi thuế theo quyết định mới, nhưng các loại sản phẩm hưởng lợi từ quy định mới là một phần trong số 75 tỷ USD hàng hóa mà năm ngoái Trung Quốc thông báo áp dụng thuế  5%-10%, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/9.

Trong một thông cáo khác, Bộ Tài chính Trung Quốc nói việc giảm thuế tương thích với các thông báo giảm thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, bắt đầu áp dụng từ ngày 14/2. Các điều chỉnh tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn tiến quan hệ kinh tế và thương mại song phương, Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố. Các dòng thuế còn lại dự kiến bắt đầu áp dụng từ ngày 15/12 nhưng được đình hoãn do hai bên đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

“Bất cứ bước đi nào dẫn đến việc giảm leo thang căng thẳng đều tốt”, Tommy Xie, lãnh đạo nhóm nghiên cứu Greater China thuộc ngân hàng OCBC ở Singapore nói.

“Thông báo này cho thấy cam kết của Trung Quốc với việc thi hành các điều khoản trong thỏa thuận giai đoạn 1 mặc dù có những xáo trộn do dịch bệnh gây ra”, chuyên gia Xie nói.

Sau tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, đồng nhân dân tệ tăng giá cao nhất trong vòng hai tuần qua, các thị trường chứng khoán châu Á và Phố Wall cũng phản ứng tích cực.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.