TPO - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch chi tiêu 8,8 tỷ USD để mua tàu chiến, tên lửa và hệ thống giám sát điện tử, nhằm tăng cường khả năng chiến đấu cũng như năng lực tác chiến.
TPO - Hải quân Ấn Độ đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Ả Rập trong bối cảnh căng thẳng với Pakistan ngày càng gia tăng sau vụ khủng bố tại khu vực Pahalgam, thuộc bang Jammu và Kashmir, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.
TPO - Truyền thông Ấn Độ đưa tin, khinh hạm Brahmaputra của hải quân nước này đã bốc cháy và lật úp trong quá trình sửa chữa tại một xưởng đóng tàu ở Mumbai.
TPO - Máy bay chiến đấu Rafale M của Pháp nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu, vượt qua F/A-18 Super Hornet của Mỹ, để giành lấy thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la để cung cấp 26 máy bay chiến đấu cho Hải quân Ấn Độ.
TPO - INS Vikrant - tàu sân bay nội địa đầu tiên của Hải quân Ấn Độ, đã chính thức được đưa vào biên chế từ ngày 2/9. Chiến hạm này được cho là sẽ đóng vai trò củng cố vị thế của Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương.
TPO - Không quân Ấn Độ (IAF) phối hợp với Hải quân Ấn Độ hôm 19/4 đã phóng thử thành công tên lửa BrahMos từ một máy bay Su30-MKI trên biển phía đông nước này.
TPO - Cuộc diễn tập chống tàu ngầm đa quốc gia (ASW) thường niên mang mật danh "Sea Dragon" do Mỹ dẫn đầu đã bắt đầu tại đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương.
TPO - Lịch sử thuê tàu ngầm hạt nhân từ Nga (trước đây là Liên Xô) của Hải quân Ấn Độ đang lặp lại. Theo báo chí trong nước, Ấn Độ sẽ thuê một tàu ngầm lớp Akula khác - được đặt tên là Chakra III - trong một hợp đồng trị giá 3 tỷ USD, vì tàu ngầm Chakra-II sớm được trả lại cho Nga trước thời hạn do các vấn đề bảo trì.
TPO - Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) của Mỹ cho biết, Mỹ đã thông qua việc bán bộ thử nghiệm tên lửa chống hạm tầm xa Harpoon cho Ấn Độ, đi kèm cả tên lửa.
Sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương đang buộc Hải quân Ấn Độ phải tăng cường các hoạt động an ninh hàng hải trong khu vực và hợp tác với các đồng minh.
TPO - Ngày 12/1, Ấn Độ đã khởi động một cuộc tập trận phòng thủ ven biển mang tên “Sea Vigil” với quy mô lớn nhất từ trước đến nay dọc theo đường bờ biển dài 7.516 km của đất nước.
TPO - Một máy bay chiến đấu MiG-29K của Ấn Độ đã bị rơi khi đang hoạt động từ tàu sân bay INS Vikramaditya ở Biển Ả Rập, The Times of India đưa tin vào đầu ngày 27/11.
TPO - Hải quân Ấn Độ đã đăng tải đoạn phim đáng kinh ngạc về việc tàu chiến Prabal phóng tên lửa chống hạm KH-35 Uran trong một cuộc diễn tập. Tên lửa được phóng từ biển Ả Rập bắn trúng một khinh hạm lớp Godavari với độ chính xác cao ở tầm bắn tối đa khoảng 130 km.
TPO - Quân đội Ấn Độ từ nay sẽ chủ yếu sử dụng hàng sản xuất trong nước mỗi khi muốn trang bị mới vũ khí, khí tài cho quân chủng nào đó, từ súng trường bắn tỉa, máy bay đến tàu chiến.
TPO - Câu hỏi được Abhijit Singh, chuyên gia chính sách hàng hải tại Quỹ nghiên cứu Observer ở New Delhi đặt ra, là liệu đụng độ biên giới có dẫn đến một cuộc đối đầu giữa hải quân Ấn Độ và hải quân Trung Quốc?(Các nội dung sau đây phản ánh quan điểm của ông Singh, không nhất thiết là quan điểm của Tiền Phong-PV).
TPO - Ngày 23/2, máy bay chiến đấu trên hạm MiG-29K của hải quân Ấn Độ đã bị rơi ở bờ biển Goa của Ấn Độ trong chuyến bay huấn luyện. Phi công trên máy bay đã kích hoạt thành công ghế an toàn.
TPO - Hải quân Ấn Độ đã theo dõi 7 tàu chiến Trung Quốc hoạt động trong và xung quanh vùng biển Ấn Độ thông qua máy bay do thám và các thiết bị giám sát khác, theo truyền thông Ấn Độ.