Cất cánh từ tàu sân bay, tiêm kích MiG-29K lao xuống Biển Ả Rập
TPO - Một máy bay chiến đấu MiG-29K của Ấn Độ đã bị rơi khi đang hoạt động từ tàu sân bay INS Vikramaditya ở Biển Ả Rập, The Times of India đưa tin vào đầu ngày 27/11.
Theo thông báo của Hải quân Ấn Độ: Một máy bay huấn luyện MiG-29K đang hoạt động trên biển đã bị rơi vào khoảng 17h00 ngày 26/11(giờ địa phương). Một phi công thiệt mạng đã được tìm thấy, trong khi cuộc tìm kiếm người còn lại vẫn đang tiếp tục. Một cuộc điều tra đang được tiến hành
Vụ việc xảy ra vào cuối ngày 26/11 khi chiếc tiêm kích MiG-29K đang thực hiện các chuyến bay huấn luyện cất cánh từ tàu sân bay INS Vikramaditya ở Biển Ả Rập.
Đây là vụ rơi máy bay MiG-29K thứ 4 của Hải quân Ấn Độ. Vào tháng 2 năm nay, một chiếc MiG-29K đã bị rơi ngoài khơi bờ biển Goa và phi công đã bay ra ngoài an toàn. Vào tháng 11/2019, một chiếc MiG-29K đã bị rơi do va phải chim. Vào tháng 1/2018, một chiếc MiG-29K đã bị rơi khi nó đang rời khỏi tại căn cứ ở Goa, phi công thoát ra ngoài an toàn.
Hải quân Ấn Độ có một phi đội hơn 40 máy bay chiến đấu MiG-29K đóng tại Goa và hoạt động trên tàu sân bay INS Vikramaditya.
TP - Hơn 529 ha đất khu Bến Trám, thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương do Bộ chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Bình Dương quản lý bị chia nhỏ và cho thuê trái quy định. Một biệt thự với tường rào bao quanh kiên cố đã mọc lên trên phần đất bị xẻ thịt cho thuê này.
Tàu sân bay Theodore Roosevelt và tàu đổ bộ Makin Island cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 15 - đang tập trận ở Biển Đông, theo Hạm đội 7 của Mỹ.
Chiều 9/4, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giữa đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
TP - Hồi cuối tháng 3, một sĩ quan Hải quân Đài Loan đã gửi một bài viết đăng trên tờ Thanh niên Nhật báo thuộc Cục Chiến tranh Chính trị của cơ quan quốc phòng, trong đó vô tình tiết lộ việc quân đội Đài Loan triển khai một loại radar mới ở đảo Bành Hồ (Penghu) có thể phát hiện được loại máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Không quân Trung Quốc đại lục (PLA).
Khi KF-21 Boramae thực hiện thành công các chuyến bay thử nghiệm, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 13 trên thế giới tự phát triển máy bay chiến đấu. Khách hàng tiềm năng đầu tiên là một quốc gia Đông Nam Á.
TPO - Các buổi tập luyện chuẩn bị cho Ngày Chiến thắng tại Alabino đã hé lộ những khí tài được Nga mang đến lễ diễu binh năm nay. Lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng sẽ diễn ra trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 với hơn 190 thiết bị quân sự, 12 nghìn quân nhân, 76 máy bay và trực thăng,…
TPO - Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần), tại cuộc họp báo quý I năm 2021 của Bộ Quốc phòng, sáng 9/4.
Theo báo chí Ấn Độ, tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov về Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh xung đột biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Hai nước láng giềng châu Á đã rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp ở phía đông Ladakh vào tháng 2, sau cuộc đối đầu quân sự kéo dài 10 tháng.