Ấn Độ khởi động cuộc tập trận trên biển lớn chưa từng có

Ảnh minh họa. Nguồn: India Navy.
Ảnh minh họa. Nguồn: India Navy.
TPO - Ngày 12/1, Ấn Độ đã khởi động một cuộc tập trận phòng thủ ven biển mang tên “Sea Vigil” với quy mô lớn nhất từ trước đến nay dọc theo đường bờ biển dài 7.516 km của đất nước.

Người phát ngôn của Hải quân Ấn Độ, Tư lệnh Vivek Madhwal, cho biết: “Cuộc tập trận Sea Vigil kéo dài 2 ngày nhằm đối phó với những thách thức an ninh hàng hải mới, bao gồm cả quá trình chuyển đổi từ hòa bình sang xung đột.”

"Cuộc tập trận cung cấp những đánh giá thực tế về điểm mạnh và điểm yếu của chúng tôi, qua đó giúp tăng cường hơn nữa an ninh hàng hải và an ninh quốc gia," ông nói thêm.

 Đây là lần thứ hai cuộc diễn tập phòng thủ bờ biển Sea Vigil được tổ chức trên phạm vi cả nước. Lần đầu là vào tháng 1 năm 2019.

 “Cuộc tập trận Sea Vigil năm nay phát triển cả về quy mô địa lý, số lượng các bên liên quan, số lượng đơn vị tham gia và các mục tiêu cần đạt được,” Tư lệnh Madhwal nói.

 Cuộc tập trận do lực lượng Hải quân điều phối, cơ quan hàng hải, ngư dân, người dân của 13 tỉnh, thành phố ven biển Ấn Độ tham gia cuộc tập trận.

 Nhiều tàu chiến, tàu thủy, tàu tuần tra, máy bay và trực thăng của lực lượng Hải quân, Hải quan và các cơ quan hàng hải khác của Ấn Độ.

MỚI - NÓNG