Ấn Độ phóng tên lửa hành trình BrahMos từ máy bay Su30-MKI

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không quân Ấn Độ (IAF) phối hợp với Hải quân Ấn Độ hôm 19/4 đã phóng thử thành công tên lửa BrahMos từ một máy bay Su30-MKI trên biển phía đông nước này.

“Phiên bản không-đối-không của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đã được phóng thành công từ tiêm kích Su-30MKI. Vụ phóng được thực hiện trên bờ biển phía đông của đất nước. Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao", một quan chức không quân Ấn Độ cho biết.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos được phát triển bởi NPO Mashinostroyeniye của Nga và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ. Nó có thể được phóng từ tàu ngầm, tàu chiến, máy bay chiến đấu và bệ phóng phóng từ mặt đất. Tên lửa siêu thanh BrahMos có khả năng bắn trúng mục tiêu với tốc độ gấp ba lần tốc độ âm thanh.

Năm 2016, phía Ấn Độ đã bắt đầu nghiên cứu một phiên bản không-đối-không của dòng tên lửa này.

Theo các nguồn tin của Delhi, loại tên lửa này được chế tạo với công nghệ tiên tiến, tầm bắn có thể lên đến 500 km. 40 máy bay chiến đấu SU30 MKI của Không quân Ấn Độ được cho là đã được trang bị tên lửa BrahMos.

Không chỉ máy bay chiến đấu Sukhoi mà cả MIG-29K, Tejas và Rafale của không quân Ấn Độ dự kiến cũng sẽ được trang bị tên lửa BrahMos trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.