Hải quân Ấn Độ sẽ thuê tiếp một tàu ngầm hạt nhân Nga

0:00 / 0:00
0:00
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân INS Chakra II của Hải quân Ấn Độ ở eo biển Singapore, trên đường đến Vladivostok, Nga, vào tháng 6 năm 2021. (Twitter)
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân INS Chakra II của Hải quân Ấn Độ ở eo biển Singapore, trên đường đến Vladivostok, Nga, vào tháng 6 năm 2021. (Twitter)
TPO - Lịch sử thuê tàu ngầm hạt nhân từ Nga (trước đây là Liên Xô) của Hải quân Ấn Độ đang lặp lại. Theo báo chí trong nước, Ấn Độ sẽ thuê một tàu ngầm lớp Akula khác - được đặt tên là Chakra III - trong một hợp đồng trị giá 3 tỷ USD, vì tàu ngầm Chakra-II sớm được trả lại cho Nga trước thời hạn do các vấn đề bảo trì.

Tiền lệ đi thuê tàu ngầm tấn công được đặt ra khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, khi Hải quân Ấn Độ nhận tàu INS Chakra từ Liên Xô sau khi ký hợp đồng thuê vào tháng 7 năm 1987.

Đó là lần đầu tiên một quốc gia đi thuê tàu ngầm hạt nhân từ một quốc gia khác. New Delhi và Moscow đã ký một thỏa thuận cho thuê, cho phép Hải quân Ấn Độ thuê một tàu ngầm tên lửa hành trình hạt nhân lớp Charlie trong một thập kỷ.

Điều thú vị là lớp Charlie không phải là lựa chọn đầu tiên của New Delhi, theo Joseph P Chacko, một nhà phân tích quốc phòng, viết trên tờ Frontier India.

“Ấn Độ quan tâm đến Dự án 671 hoặc tàu ngầm lớp Victor với tên lửa chống hạm và tấn công đất liên bằng ống phóng nhưng đã chuyển qua lớp Charlie sau khi cho người tới xem xét lớp tàu K-43 cũ hơn”.

“K-43 là một tàu ngầm nhỏ gọn được trang bị tên lửa hành trình‘ Amethyst ’phóng dưới nước và có khả năng tấn công bằng dữ liệu mục tiêu tự tạo, khiến nó trở thành một sát thủ tàu sân bay mạnh mẽ. Tàu K-43 sau đó được gửi tới bãi sửa chữa tàu ngầm Zvezda để hiện đại hóa và chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ ”.

MỚI - NÓNG