Sáu quốc gia tập trận chống ngầm tại Ấn Độ-Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc diễn tập chống tàu ngầm đa quốc gia (ASW) thường niên mang mật danh "Sea Dragon" do Mỹ dẫn đầu đã bắt đầu tại đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương.

Sáu quốc gia tham gia cuộc tập trận bao gồm Úc, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Theo tuyên bố, 2 máy bay trinh sát và tuần tra hàng hải P-8 Poseidon cùng các phi đội tuần tra 47 và 26, đã đến căn cứ không quân Andersen ở Guam để tiến hành tập trận với các thành viên của Không quân Hoàng gia Úc, Không quân Hoàng gia Canada, Hải quân Ấn Độ, Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và Hải quân Hàn Quốc.

Cuộc tập trận "Sea Dragon" chủ yếu tập trung vào huấn luyện tác chiến chống tàu ngầm (ASW), nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa các lực lượng tham gia và ứng phó với những tình huống bất ngờ trong khu vực.

Cuộc tập trận cũng bao gồm việc theo dõi các mục tiêu mô phỏng trên biển, tìm kiếm một tàu ngầm của Hải quân Mỹ...

MỚI - NÓNG