Mặc dù lệnh cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng (gọi chung thuốc nhóm thuốc lá mới) đã chính thức có hiệu lực, quá trình thực thi trên thực tế vẫn gặp nhiều vướng mắc. Một trong những khó khăn lớn là việc chưa có tiêu chí phân loại rõ ràng giữa các loại sản phẩm thuốc lá mới và các thiết bị điện tử thông thường. Điều này khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc nhận diện, kiểm tra và xử lý vi phạm.
TPO - Ngày 2/11, Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết, họ có thể sẽ cấm sử dụng dầu thực vật bị brom hóa (viết tắt là BVO) trong thực phẩm.
TPO - Lần đầu tiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ đã phê duyệt một phương pháp điều trị bằng cách sử dụng phân người. Đó là phương pháp điều trị Rebyot có chứa vi khuẩn đường ruột và được phê duyệt để ngăn ngừa nhiễm trùng vi khuẩn nguy hiểm.
TPO - Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vừa phê duyệt liệu pháp cấy ghép vi khuẩn từ phân của hãng dược Thụy Sĩ Ferring để làm giảm tình trạng tái nhiễm khuẩn. Đây là thuốc đầu tiên sử dụng phương pháp này được cấp phép.
TPO - Giới chức y tế Mỹ đã ký một thỏa thuận trị giá 119 triệu USD để mua vắc xin ngừa bệnh đậu mùa khỉ, sau khi một người đàn ông ở Massachusetts được chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm gặp này.
TPO - Chính phủ Mỹ đang có kế hoạch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi sớm nhất là vào ngày 21/2, theo một tài liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.
TPO - Một ủy ban cố vấn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ việc cấp phép sử dụng vắc xin Pfizer/BioNTech liều thấp cho trẻ em từ 5-11 tuổi.
TPO - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ Rochelle Walensky cho biết cơ quan này sẵn sàng thay đổi định nghĩa về “tiêm chủng đầy đủ” trong bối cảnh ngày càng có nhiều người Mỹ được tiêm vắc xin liều thứ ba.
TPO - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp nhận những người nhập cảnh đã tiêm các loại vắc xin được phê duyệt bởi cơ quan quản lý Mỹ hoặc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
TPO - Ellume – một công ty Úc cung cấp bộ xét nghiệm COVID-19 cho Mỹ mới đây đã phải thu hồi gần 200.000 sản phẩm do bị lỗi dẫn đến kết quả dương tính giả, theo New York Times.
TPO - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ ngày 22/9 đã cho phép tiêm liều tăng cường vắc-xin Pfizer cho đối tượng từ 65 tuổi trở lên, những người có nguy cơ mắc bệnh nặng và những người thường xuyên phơi nhiễm virus.
TPO - Bất chấp sự do dự của FDA, cố vấn Nhà Trắng Anthony Fauci khẳng định: “Mọi người sẽ cần thêm ít nhất một mũi nhắc lại để chống lại COVID-19”. Fauci cũng tin rằng nhóm trẻ em từ 5 tuổi có thể sẽ được cho phép tiêm chủng vào mùa thu, sau đó xem xét đến nhóm 6 tháng tuổi.
TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ triển khai kế hoạch tiêm tăng cường từ ngày 20/9. Nhưng đến nay, giới chuyên gia vẫn đang tranh cãi nảy lửa về sự cần thiết của việc tiêm mũi thứ ba.
TPO - Vắc-xin COVID-19 có tác dụng đến mức hầu hết mọi người đều chưa cần tiêm liều tăng cường, một nhóm các nhà khoa học trên thế giới cho biết trong một bài đánh giá có khả năng thúc đẩy cuộc tranh luận về việc có nên vội vàng tiêm nhắc lại hay không.
TPO - Ngày 23/8, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép hoàn toàn cho loại vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên, là vắc-xin của hãng dược phẩm Pfizer/BioNTech.
TPO - Mới đây, Mỹ đã rót 1,2 tỉ USD để mua 1,7 triệu viên thuốc uống Molnupiravir đang được thử nghiệm để điều trị COVID-19 của hãng dược Merck & Co Inc...
TPO - Ngày 6/10, Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo với các hãng vắc-xin rằng cơ quan này muốn có ít nhất 2 tháng dữ liệu an toàn trước khi cấp phép sử dụng khẩn cấp. Yêu cầu này có thể khiến tất cả các loại vắc-xin COVID-19 ở Mỹ phải đợi sau ngày bầu cử 3/11 mới được cấp phép.