Du khách tiêm những loại vắc xin ngừa COVID-19 nào sẽ được nhập cảnh Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp nhận những người nhập cảnh đã tiêm các loại vắc xin được phê duyệt bởi cơ quan quản lý Mỹ hoặc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ngày 20/9, Nhà Trắng thông báo từ tháng 11, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 nhập cảnh từ 33 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và hầu hết các quốc gia châu Âu. Vào thời điểm đó, Nhà Trắng không nêu rõ những loại vắc xin nào sẽ được chấp thuận.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm 8/10, một phát ngôn viên của CDC Mỹ cho biết du khách đã tiêm “sáu loại vắc xin mà Cục quản lý Thực phẩm - Dược phẩm (FDA) Mỹ cấp phép/phê duyệt, hoặc vắc xin được WHO phê duyệt” sẽ đủ điều kiện nhập cảnh Mỹ.

Theo thông tin từ FDA, các loại vắc xin ngừa COVID-19 đã được phê duyệt/cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Mỹ gồm vắc xin của Pfizer/BioNtech, Moderna và Johnson & Johnson.

Các loại vắc xin được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp bao gồm các vắc xin của Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca/Oxford (gồm cả phiên bản của Viện Huyết thanh Ấn Độ và của Hàn Quốc), Sinopharm, Sinovac.

Cũng theo CDC, các hãng hàng không Mỹ đã nhận được thông báo về những loại vắc xin được chấp thuận. CDC sẽ đưa ra hướng dẫn cụ thể và thông tin bổ sung trong thời gian tới.

Airlines for America, tập đoàn thương mại đại diện cho các hãng hàng không American Airlines, Delta Airlines, United Airlines và nhiều hãng khác, cho biết họ "vui mừng trước quyết định của CDC về việc phê duyệt danh sách vắc xin được chấp thuận đối với người nhập cảnh”.

Trước đó, nhiều quốc gia đã thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden chấp thuận những loại vắc xin được WHO cấp phép, vì không phải quốc gia nào cũng sử dụng vắc xin Mỹ.

Ngoài danh sách các loại vắc xin, CDC Mỹ cũng sẽ phải ban hành văn bản chi tiết về quy định nhập cảnh đối với các trường hợp ngoại lệ như trẻ em chưa đủ điều kiện tiêm phòng, những người tham gia thử nghiệm vắc xin, hoặc đã khỏi COVID-19 nhưng chưa đến thời hạn tiêm chủng…

Theo Reuters
MỚI - NÓNG