IS đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan, gần 190 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nghi phạm đánh bom liều chết đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Kunduz (đông bắc Afghanistan) ngày 8/10, khiến nhiều tín đồ thiệt mạng.

Hãng thông tấn Bakhtar (Afghanistan) cho biết vụ đánh bom đã khiến 46 người thiệt mạng và 143 người khác bị thương. Tuy nhiên, hai quan chức y tế tiết lộ với Reuters rằng số người chết có thể lên đến 70 - 80 người.

Được biết, nhà thờ nói trên là nơi thờ phượng của cộng đồng Hồi giáo Shi'ite thiểu số.

IS đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan, gần 190 người thương vong ảnh 1

Ảnh: AP

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Đây là vụ tấn công thứ ba trong tuần này nhằm vào các cơ sở tôn giáo ở Afghanistan.

Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan gọi các vụ tấn công trong thời gian gần đây ở Afghanistan làn sóng bạo lực “đáng lo ngại”. Một số vụ tấn công được tiến hành bởi IS, trong đó có các chiến binh là người Hồi giáo dòng Sunni.

Sau khi tiếp quản Afghanistan vào tháng 8, Taliban đã phải đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng. Phong trào này đã tiến hành một số cuộc đột kích phá huỷ các căn cứ của IS ở thủ đô Kabul.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.