Mỹ chi hơn 100 triệu USD mua vắc xin phòng bệnh đậu mùa khỉ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giới chức y tế Mỹ đã ký một thỏa thuận trị giá 119 triệu USD để mua vắc xin ngừa bệnh đậu mùa khỉ, sau khi một người đàn ông ở Massachusetts được chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm gặp này.

Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh (BARDA) – một cơ quan chính phủ phụ trách đối phó với đại dịch và khủng hoảng sinh học của Mỹ mới đây đã ký hợp đồng với công ty dược phẩm Đan Mạch Bavarian Nordic để mua vắc xin Jynneos đông khô.

Hợp đồng có giá trị ban đầu 119 triệu USD, nhưng tổng giá trị có thể tăng thêm 180 triệu USD (lên tới 299 triệu USD) nếu Mỹ muốn mua thêm. Khi đó, số vắc xin mà Mỹ nhận được sẽ là khoảng 13 triệu liều.

Vắc xin Jynneos được tạo ra để điều trị bệnh đậu mùa, nhưng đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) chấp thuận sử dụng để phòng bệnh đậu mùa khỉ vào năm 2019. Việc chuyển vắc xin Jynneos sang dạng đông khô sẽ giúp kéo dài hạn sử dụng.

Bavarian Nordic đã làm việc với Mỹ kể từ đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên vào năm 2003, cung cấp gần 30 triệu liều vắc xin Jynneos.

Trước đó hôm 18/5, một người đàn ông ở bang Massachusetts (Mỹ) đã được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ sau khi đi du lịch ở Canada.

Đây là ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Mỹ trong năm nay. Một số ca nghi nhiễm khác cũng đang được theo dõi. Năm ngoái, Mỹ đã ghi nhận 2 ca mắc đậu mùa khỉ. Cả 2 người này đều từng đi du lịch ở Nigeria.

Ngoài Mỹ, các ca mắc và nghi mắc đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ở Anh, Canada, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Thụy Điển trong những tuần gần đây. Úc cũng vừa phát hiện ca bệnh đầu tiên.

Ngày 19/5, Bavarian Nordic thông báo công ty này cũng đã đạt được thỏa thuận với một quốc gia châu Âu về vắc xin phòng bệnh đậu mùa “để đối phó với những trường hợp mắc đậu mùa khỉ mới”. Bavarian Nordic không nói rõ về số lượng liều vắc xin mà quốc gia này đặt mua, cũng không cung cấp thông tin về giá trị của hợp đồng.

Ngoài vắc xin, chính phủ Mỹ cũng đang rục rịch mua thêm Tecovirimat – loại thuốc kháng virus tiêu chuẩn được dùng để điều trị bệnh đậu mùa khỉ. Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 7,5 triệu USD với hãng dược phẩm SIGA Technologies vào tuần trước.

Theo RT, Fortune
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.