Pfizer trở thành vắc-xin COVID-19 đầu tiên được Mỹ cấp phép hoàn toàn

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Ngày 23/8, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép hoàn toàn cho loại vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên, là vắc-xin của hãng dược phẩm Pfizer/BioNTech.

Trước đó, vắc-xin Pfizer được FDA cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp (emergency-use authorization - EUA) từ giữa tháng 12/2020.

Tháng 5/2021, vắc-xin tiếp tục được cấp phép sử dụng khẩn cấp cho nhóm đối tượng từ 12 đến 15 tuổi.

Theo thông báo mới nhất của FDA, vắc-xin Pfizer đã được cấp phép hoàn toàn để sử dụng trên nhóm đối tượng từ 16 tuổi trở lên. Với nhóm 12-15 tuổi, Pfizer và BioNTech cho biết đang xây dựng kế hoạch xin cấp phép hoàn toàn ngay khi tập hợp đủ dữ liệu.

Các quan chức y tế Mỹ hy vọng động thái này của FDA sẽ giúp thuyết phục những người Mỹ còn chần chừ chưa tiêm chủng rằng vắc-xin Pfizer an toàn, hiệu quả.

Trong khi một số người Mỹ, đặc biệt là những người bảo thủ, vẫn còn hoài nghi về vắc-xin, thì số ca mắc COVID-19 đã tăng lên nhanh chóng ở những khu vực có tỉ lệ tiêm chủng thấp.

"Sự chấp thuận này của FDA sẽ tạo thêm niềm tin rằng loại vắc-xin này an toàn, hiệu quả", Tổng thống Joe Biden, viết trên Twitter.

Ngay sau thông báo của FDA, Lầu Năm Góc cho biết đang chuẩn bị đưa việc tiêm loại vắc-xin này trở thành quy định bắt buộc đối với quân nhân Mỹ.

Đến thời điểm hiện tại, hơn 204 triệu người Mỹ đã được tiêm vắc-xin Pfizer. Trong đó, 92 triệu người đã được tiêm đủ hai mũi Prizer. Trong thử nghiệm lâm sàng của Pfizer, khoảng 12.000 người tiêm vắc-xin đã được theo dõi trong ít nhất sáu tháng.

Hai loại vắc-xin ngừa COVID-19 khác được cấp phép khẩn cấp là Moderna và Johnson&Johnson hiện vẫn chưa được FDA cấp phép hoàn toàn.

Mỹ hiện vẫn đang dẫn đầu thế giới về tổng số ca tử vong do COVID-19. Hơn 625.000 người Mỹ đã chết vì căn bệnh này, trong đó có trung bình hơn 600 người mỗi ngày trong những tuần gần đây.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), 71% dân số Mỹ từ 12 tuổi trở lên - nhóm đủ điều kiện tiêm vắc xin COVID-19 - đã được tiêm ít nhất một liều và 60,2% được tiêm đủ liều.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG