TP - Giữa lúc cựu Tổng thống Donald Trump vẫn yên thân trước vụ bạo loạn ở Đồi Capitol, lần đầu tiên, một thủ túc của ông trong vụ án nặng ký nhất (của bốn vụ hình sự) bị tống giam.
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một trong những việc đầu tiên ông sẽ làm nếu đắc cử là trả tự do cho những người phải ngồi tù vì tham gia cuộc phá phách trụ sở Quốc hội Mỹ năm 2021.
TP - Hạ viện Mỹ vừa thực hiện cuộc trục xuất lịch sử một nghị sỹ vì hạnh kiểm xấu. Ngày 1/12, dân biểu George Santos phải rời Đồi Capitol sau một năm chống chọi với cáo buộc ông suy đồi đạo đức. Ngạc nhiên ở chỗ chính khách sinh năm 1988 sau cuộc chia tay nảy lửa với đầy vết nhơ dường như không nhụt chí về tương lai của mình.
TPO - Ngày 19/9, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã quyết định rút khỏi Hội đồng khu vực biển Barents và châu Âu-Bắc Cực (BEAC), đồng thời nêu rõ một số nguyên nhân khiến Nga đưa ra quyết định này.
TPO - Cuộc đua vào Nhà Trắng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trở nên phức tạp bởi hàng loạt rắc rối pháp lý, mới đây nhất là việc ông bị truy tố với cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.
TPO - Cảnh sát thủ đô Washington của Mỹ ngày 14/8 cho biết một người đàn ông đã lái xe đâm vào hàng rào chắn gần Đồi Capitol, sau đó xả súng rồi tự sát.
Hải quân Mỹ mới đây công bố kế hoạch mới nhất về phát triển hạm đội tàu chiến của lực lượng này đến năm 2045, khiến nhiều nghị sĩ tại Đồi Capitol không khỏi bối rối.
TPO - Ngày 12/7, ông John Bolton, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và cựu cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng thời chính quyền Trump, thừa nhận việc hỗ trợ xây dựng kế hoạch đảo chính ở nước ngoài.
TPO - Trong phát biểu nhân 1 năm xảy ra cuộc bạo loạn trong trụ sở Quốc hội Mỹ, ngày 6/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích người tiền nhiệm Donald Trump “nói dối” và cố lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Ông tuyên bố sẽ không để ai “dí dao găm vào cổ họng của nền dân chủ”.
TPO - Vụ đột nhập vào toà nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1 tạo tiền đề cho một năm đầy tranh cãi ở Mỹ; các biến chủng của virus corona gây đại dịch COVID-19 và các làn sóng lây nhiễm làm chậm nỗ lực của thế giới nhằm trở lại cuộc sống như trước khi có đại dịch...
TPO - Ngày 20/7, cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc cho biết sẽ đánh giá quy trình an toàn liên quan đến “quả bóng hạt nhân”, sau khi đồ vật chứa mật mã dùng để tấn công hạt nhân này gần như nằm trong tầm với của nhóm đối tượng xông vào phá phách trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6/1.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã cáo buộc Mỹ ‘tiêu chuẩn kép’ trong việc đối xử với những người biểu tình tham gia cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol hồi đầu năm, đồng thời cho biết ông không đặt kì vọng quá cao trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 16/6 tới.
TPO - Cảnh sát Đồi Capitol xác nhận một chiếc xe đã đâm vào hàng rào phía Bắc của khu vực toà nhà Quốc hội Mỹ khiến một cảnh sát thiệt mạng và một cảnh sát khác bị thương.
TPO - Hạ viện Mỹ huỷ phiên họp ngày 4/3 sau khi lực lượng cảnh sát phụ trách Đồi Capital cảnh báo rằng một nhóm tay súng có thể đang âm mưu tấn công toà nhà này.
TPO - Sau vụ hỗn loạn ngày 6/1, nhiều người bỗng quan tâm đặc biệt đến Điện Capitol. Trong một số bức ảnh đăng trên các trang báo, người ta để ý thấy quanh Điện Capitol có những cánh cửa rất kỳ lạ. Chúng trông như cửa thoát hiểm, đẹp như trong truyện cổ tích, nhưng lại nhỏ xíu. Giờ thì ai cũng thắc mắc rằng có gì đằng sau những cánh cửa bé xíu đó.
TPO - Ông Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1 tới. Trước đó, có một số người nói rằng Lễ Nhậm Chức sẽ bị hoãn, nhưng các nguồn tin chính thức đều phủ nhận điều này. Vậy có phải Lễ Nhậm Chức cứ nhất định phải vào ngày 20/1, và liệu có lúc nào phải khác đi không?
TPO - Sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol do người ủng hộ Tổng thống Trump gây ra, hàng chục ngàn Vệ binh Quốc gia đã được cử tới túc trực bảo vệ khu vực này từ nhiều ngày trước Lễ Nhậm Chức của ông Joe Biden. Tại đây, lực lượng vệ binh gặp một “vấn đề” rất thú vị mà họ đã không ngờ tới.