THẾ GIỚI 24H: Nga bất ngờ rút khỏi Hội đồng khu vực biển Barents và châu Âu-Bắc Cực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/9, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã quyết định rút khỏi Hội đồng khu vực biển Barents và châu Âu-Bắc Cực (BEAC), đồng thời nêu rõ một số nguyên nhân khiến Nga đưa ra quyết định này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gửi thông báo về quyết định trên tới ngoại trưởng của các nước thành viên. Theo thông báo, nguyên nhân để Nga đưa ra quyết định trên là do các hoạt động của hội đồng về cơ bản đã bị đình trệ kể từ tháng 3/2022. Việc Phần Lan chưa tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền Chủ tịch luân phiên BEAC cho Nga vào tháng 10/2023, vi phạm các nguyên tắc chuyển giao và làm gián đoạn các hoạt động chuẩn bị cần thiết. Trong điều kiện đó, Nga buộc phải tuyên bố rút khỏi BEAC.


Lộ bằng chứng Ukraine phóng tên lửa nhầm vào khu chợ rồi đổ lỗi cho Nga. Vụ tấn công tên lửa hôm 6/9 vào thành phố Kostiantynivka ở miền đông Ukraine là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở nước này trong nhiều tháng, khiến ít nhất 15 dân thường thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Tổng thống Volodymir Zelensky đổ lỗi cho Nga gây ra vụ tấn công, sau đó truyền thông cũng vào cuộc. Tuy nhiên, bằng chứng được báo New York Times thu thập và phân tích, bao gồm các mảnh tên lửa, hình ảnh vệ tinh, lời kể của nhân chứng và nhiều bài đăng trên mạng xã hội, cho thấy rõ ràng cuộc tấn công thảm khốc này là hậu quả của một vụ phóng tên lửa bằng hệ thống Buk của Ukraine gây ra.(XEM CHI TIẾT...)


Nga cảnh báo đáp trả cứng rắn nếu Ukraine "xâm phạm" Crimea bằng vũ lực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20/9 cho biết bất kỳ nỗ lực nào của quân đội Ukraine nhằm “xâm phạm” Crimea bằng vũ lực sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn của Nga. “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công bán đảo sẽ vấp phải phản ứng ngay lập tức và cứng rắn như trước đây”, bà Maria Zakharova nêu rõ sau khi ông Alexey Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, dọa sẽ "đẩy người Nga ra khỏi Crimea" bằng vũ khí.


Đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây, các nghị sĩ Nga quyết bỏ dùng ôtô ngoại. Các nghị sĩ thuộc Duma quốc gia (Hạ viện Nga) sẽ chuyển sang dùng ôtô sản xuất nội địa hoàn toàn để đi làm từ năm sau. Duma quốc gia đã thông báo quyết định trên trang web chính thức của họ hôm 18/9. Cơ quan lập pháp này cho biết thêm, cả 450 hạ nghị sĩ đã đồng thuận bỏ phiếu phê chuẩn việc từ bỏ sử dụng các loại xe hơi nước ngoài ở công sở từ năm 2024.


Trụ sở Cảnh sát Đồi Capitol sơ tán do phát hiện phương tiện khả nghi. Ngày 19/9, nhà chức trách Mỹ đã sơ tán trụ sở Cảnh sát Đồi Capitol và phong tỏa những tuyến đường xung quanh, sau khi có tin báo về một chiếc xe khả nghi trong khu vực. Tuyên bố của cảnh sát kêu gọi những người bên trong rời khỏi tòa nhà và di chuyển đến các khu vực tụ tập được chỉ định trong khi lực lượng chức năng tiến hành điều tra. Tuyên bố yêu cầu các nhân viên và những người khác tránh khỏi khu vực này cho đến khi có thông báo mới. Cảnh sát Đồi Capitol cho biết một chú cảnh khuyển đã tỏ ra quan tâm đến chiếc xe nằm cùng khu nhà với trụ sở cảnh sát.


Nhiều người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự ở Kenya. Các cơ quan chức năng của Kenya ngày 19/9 xác nhận ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự ở khu vực gần biên giới với Somalia. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn ở thị trấn ven biển Lamu của Kenya. Theo Bộ Quốc phòng Kenya, chiếc trực thăng của lực lượng không quân nước này bị rơi khi đang thực hiện hoạt động tuần tra ban đêm. Ủy ban điều tra đã được điều đến hiện trường.


Trung Quốc kháng cáo phán quyết của WTO trong vụ tranh chấp thuế quan với Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 19/9 đã kháng cáo phán quyết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan đến vụ tranh chấp thuế quan với Mỹ. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ phán quyết của Ban hội thẩm WTO có "sai sót pháp lý".


Căng thẳng Canada - Ấn Độ leo thang. Thủ tướng Canada vừa cho biết, đã tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy cho thấy các đặc vụ Ấn Độ đứng đằng sau vụ ám sát thủ lĩnh phe ly khai người Sikh hồi tháng 6, đồng thời trục xuất đặc vụ tình báo hàng đầu của Ấn Độ. Ấn Độ cũng có hành động tương tự, khoét sâu thêm những căng thẳng trong mối quan hệ song phương. Các vụ trục xuất ngoại giao "ăn miếng trả miếng" giữa Ấn Độ và Canada diễn ra sau khi Thủ tướng Justin Trudeau cáo buộc Ấn Độ có liên quan tới cái chết của một công dân Canada.


Peru ban bố tình trạng khẩn cấp 1 phần ở thủ đô Lima. Tổng thống Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 3 quận ở thủ đô Lima, sau khi tỉ lệ tội phạm gia tăng đột biến ở những khu vực này. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép quân đội can thiệp để duy trì trật tự an ninh.


Anh đình chỉ công tác hàng trăm cảnh sát London liên quan các bê bối. Ngày 19/9, lực lượng cảnh sát thủ đô London (Met) của Anh cho biết đã đình chỉ công tác hoặc hạn chế nhiệm vụ đối với khoảng 1.000 cảnh sát liên quan đến các bê bối thời gian qua ở London. Đây là một phần trong nỗ lực của Met làm trong sạch đội ngũ sau hàng loạt bê bối làm suy giảm niềm tin vào lực lượng cảnh sát. Theo Met, trong số 34.000 cảnh sát của lực lượng này, 201 người hiện đang bị đình chỉ công tác và khoảng 860 người đang bị hạn chế nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.