THẾ GIỚI 24H: Máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ mất tích bí ẩn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm thứ Hai (18/9), quân đội Mỹ cho biết họ vẫn đang tìm kiếm một máy bay chiến đấu F-35 sau vụ tai nạn gần một căn cứ không quân ở Nam Carolina. Họ đã yêu cầu công chúng giúp đỡ trong việc xác định vị trí chiếc máy bay này.
THẾ GIỚI 24H: Máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ mất tích bí ẩn ảnh 1

Theo thông báo từ Thủy quân lục chiến Mỹ, phi công đã thoát ra ngoài an toàn và được chuyển đến bệnh viện địa phương trong tình trạng ổn định; trong khi đó, chiếc F-35B được đặt ở chế độ lái tự động trước khi phi công ấn ghế phóng và nhảy dù. Tung tích của chiếc máy bay vẫn đang là một bí ẩn. “Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào có thể giúp các đội tìm kiếm của chúng tôi xác định vị trí của F-35, vui lòng gọi cho Trung tâm Điều hành Phòng thủ Căn cứ theo số 843-963-3600”, căn cứ này đưa ra thông báo trên X. Dựa trên vị trí cuối cùng của máy bay, các hoạt động tìm kiếm diễn ra tập trung ở phía bắc căn cứ, quanh hồ Moultrie và Marion.


Nga dùng vũ khí chính xác cao phá hủy kho đạn urani nghèo của Ukraine. Trong một thông báo ngày 18/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công ban đêm bằng vũ khí chính xác cao và UAV để phá hủy các cơ sở của Ukraine. Cuộc tấn công nhắm vào "các địa điểm mà chính quyền Kiev lưu trữ tên lửa hành trình Storm Shadow và đạn urani nghèo", thông báo trên cho hay. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc pháo kích càn quét và tấn công bằng UAV cũng nhắm vào các trung tâm tình báo của Ukraine và cơ sở huấn luyện binh lính.


Nga phóng tên lửa hành trình gần đất của Mỹ. Ngày 18/9, Nga phóng tên lửa hành trình vào mục tiêu giả định trên vùng biển ngăn cách nước này với bang Alaska của Mỹ, gọi đây là cuộc tập trận nhằm bảo vệ tuyến đường vận chuyển phía Bắc của họ ở Bắc cực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tên lửa hành trình Vulcan, Granit và Onyx được bắn từ khoảng cách hàng trăm kilomet để tấn công mục tiêu mô phỏng tàu địch trên Biển Bering. (XEM CHI TIẾT...)


Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Peru, ít nhất 20 người thiệt mạng. Truyền thông Peru cho biết ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt xảy ở nước này. Trả lời hãng phát thanh và truyền hình RPP của Peru, Thị trưởng Manuel Zevallos thuộc khu vực Anco cho biết vụ việc xảy ra vào đêm 17/9 (theo giờ địa phương). Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến 20 người khác bị thương. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.


Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh sử dụng "hộ chiếu kỹ thuật số". Ngày 18/9, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sử dụng “hộ chiếu kỹ thuật số,” thiết lập quy trình sử dụng phiên bản kỹ thuật số này. Hộ chiếu kỹ thuật số sẽ cho phép người dân Nga “trong những tình huống đơn giản hằng ngày” không phải sử dụng tài liệu gốc mà là phiên bản kỹ thuật số của nó trên điện thoại thông minh.


Mỹ và Iran hoàn tất trao đổi tù nhân. Tối 18/9, Mỹ và Iran đã hoàn tất cuộc trao đổi tù nhân tại sân bay quốc tế Hamad ở thủ đô Doha của Qatar, dưới sự trung gian của Qatar. Theo đó, đại diện phía Mỹ đã tiếp nhận 5 công dân của nước này được Iran phóng thích và chuyển từ Tehran tới Doha. Các công dân này ngay trong tối qua đã lên máy bay trở về Mỹ. Đổi lại, Mỹ trả tự do cho 5 công dân Iran. Trong đó, 2 công dân được Mỹ đưa tới Doha tối 18/9 và cũng đã trở về Iran; 2 người ở lại Mỹ; 1 người sang nước thứ ba sinh sống.


Bán đấu giá căn hộ của Tổng thống Ukraine ở bán đảo Crimea. Các quan chức do Nga bổ nhiệm ở bán đảo Crimea thông báo sẽ sớm bán đấu giá khoảng 100 tài sản bao gồm căn hộ 800.000 USD của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Vladimir Konstantinov, Chủ tịch cơ quan lập pháp Crimea, cho biết các tài sản bị quốc hữu hóa trên bán đảo sẽ “sớm” được bán. Ngoài ra, các nhà chức trách ở Crimea từng tổ chức 8 cuộc đấu giá đầu tiên để bán các tài sản của doanh nhân Ukraine, và thu về tổng cộng 8,51 triệu USD.


Ukraine miễn nhiệm hàng loạt Thứ trưởng Quốc phòng. Theo Reuters, ngày 18/9, Chính phủ Ukraine thông báo miễn nhiệm 6 Thứ trưởng Quốc phòng. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các cuộc tham vấn đang được thực hiện để tìm ra ứng viên thay thế. Chính phủ Kiev không đưa ra lý do, song động thái trên, diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Rustem Umerov trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng, cho thấy nhiều khả năng là hoạt động cải tổ sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine có lãnh đạo mới.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.